Bắt tạm giam đối tượng mua bán người

Hồng Nam| 18/09/2019 11:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nam thanh niên bị bắt giam vì dụ dỗ bé gái chưa đủ 16 tuổi rồi làm giấy tờ giả “gả” qua Trung Quốc thu lợi bất chính.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Vân (42 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Bắt tạm giam đối tượng mua bán người

Vân tại Cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, thông qua em gái đang có chồng ở Trung Quốc, Vân dụ dỗ bé gái D.T.M.N. (15 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò) để đưa sang đây. Do em N. chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên Vân nhờ người làm giấy tờ giả, khai tên giả, sau đó gả chồng Trung Quốc và thu lợi số tiền 20 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của bị can là tuyển mộ người dưới 16 tuổi, sau đó chuyển giao cho người khác thu lợi bất chính đã cấu thành tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. 

Liên quan đến vụ án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang làm rõ, truy cứu trách nhiệm hình sự của những người liên quan. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt tạm giam đối tượng mua bán người