Sức Khỏe

Ăn hoa quả rừng, 8 người ở Hà Giang bị ngộ độc

Hà Kim 28/04/2023 - 10:58

2 vụ ngộ độc do ăn hoa quả rừng không rõ nguồn gốc khiến 8 người phải nhập viện điều trị.

ngo-doc-1-.jpg
Bệnh nhân ngộ độc do ăn hoa quả rừng

Ngày 27/4, thông tin từ Sở Y tế Hà Giang cho biết, trên địa bàn các huyện Yên Minh và Đồng Văn vừa xảy ra các vụ ngộ độc do ăn hoa và quả rừng làm 8 người phải nhập viện

Cụ thể, ngày 25/4, 4 người ở thôn Nà Hảo (xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh) đã bị ngộ độc sau khi ăn hoa chuông hái trên rừng.

Cùng ngày, tại thôn Sảng Ma Mao (xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn) cũng có 4 trẻ em bị ngộ độc sau khi hái quả rừng ăn. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thành lập đoàn công tác đến các huyện để điều tra, xác minh vụ việc.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang khuyến cáo, người dân tuyệt đối không ăn các loại hoa, quả rừng mà chưa rõ nguồn gốc, nhằm tránh những vụ ngộ độc đáng tiếc có thể xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ăn hoa quả rừng, 8 người ở Hà Giang bị ngộ độc