Tin nhanh

Ấn Độ phóng tàu vũ trụ nghiên cứu Mặt trời

Hà Mai 03/09/2023 13:10

Ấn Độ đã khởi động sứ mệnh không gian đầu tiên để nghiên cứu Mặt trời vào thứ Bảy, chưa đầy hai tuần sau khi hạ cánh thành công gần vùng cực Nam của Mặt trăng.

img_1693708557881_1693708562116.jpg
Sau hơn một giờ, ISRO cho biết vụ phóng đã “hoàn thành thành công”. (Ảnh: ISRO/AP)
img_1693708557747_1693708562058.jpg
img_1693708557613_1693708561959.jpg

Tàu vũ trụ Aditya-L1 cất cánh từ trung tâm vũ trụ Sriharikota ở miền Nam Ấn Độ trong sứ mệnh nghiên cứu Mặt trời từ một điểm cách Trái đất khoảng 1,5 triệu km (930.000 dặm). Điểm, được gọi là L1, mang lại tầm nhìn không bị gián đoạn về phía Mặt trời.

Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) cho biết, tàu vũ trụ được trang bị bảy payload để nghiên cứu quầng sáng, sắc quyển, quang quyển và gió Mặt trời.

Sau hơn một giờ, ISRO cho biết vụ phóng đã “hoàn thành thành công”.

“Vệ tinh đã được đưa vào quỹ đạo dự định một cách chính xác. Đài quan sát Mặt trời đầu tiên của Ấn Độ đã bắt đầu hành trình đến đích là điểm L1 Mặt trời-Trái đất”, ISRO đăng trên nền tảng X, trước đây gọi là Twitter.

Vệ tinh dự kiến ​​mất 125 ngày để đến điểm L1.

Ấn Độ đã trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh tàu vũ trụ gần cực Nam của Mặt trăng vào ngày 23/8 - một chuyến hành trình lịch sử đến khu vực chưa được khám phá mà các nhà khoa học tin rằng, có thể chứa trữ lượng nước đóng băng quan trọng. Sau nỗ lực đổ bộ lên Mặt trăng thất bại vào năm 2019, Ấn Độ đã cùng với Mỹ, Nga và Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 4 đạt được cột mốc quan trọng này.

BR Guruprasad, một nhà khoa học vũ trụ cho biết, trong một bài báo trên tờ The Times of India, khi được đưa vào vị trí, vệ tinh sẽ đưa ra cảnh báo đáng tin cậy về sự tấn công dữ dội của các hạt và bức xạ từ hoạt động năng lượng Mặt trời tăng cao có khả năng đánh sập lưới điện trên Trái đất. Cảnh báo nâng cao có thể bảo vệ các vệ tinh là "xương sống" của cấu trúc kinh tế toàn cầu cũng như những người sống trong trạm vũ trụ.

Manish Purohit, nhà khoa học làm việc tại ISRO, cho biết nghiên cứu về Mặt Trời cùng với việc Ấn Độ hạ cánh thành công tàu vũ trụ lên Mặt Trăng, sẽ thay đổi hoàn toàn hình ảnh của ISRO trong cộng đồng thế giới.

“Bảy payload đó sẽ nghiên cứu Mặt trời như một ngôi sao ở tất cả các vị trí quang phổ có thể có mà chúng ta có được, tia cực tím và tia X… Giống như chúng ta sắp có được một hình ảnh đen trắng, hình ảnh màu và hình ảnh độ phân giải cao, hình ảnh 4K về Mặt trời, để chúng ta không bỏ lỡ bất cứ điều gì đang xảy ra trên đó", ông Purohit nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ phóng tàu vũ trụ nghiên cứu Mặt trời