Đời sống

803 mộ liệt sĩ được lấy mẫu ADN, Quảng Ninh vượt tiến độ 330 ngày

Kim Oanh 15/09/2026 22:26

Sau gần 200 ngày triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Quảng Ninh đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 803/803 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu, vượt tiến độ 130 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 và 330 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia 515.

Chiều 15/9, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn.

Quảng Ninh
Quang cảnh hội nghị.

Hoàn thành vượt tiến độ nhiệm vụ lấy mẫu ADN

Tại hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố, đọc thư khen của ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh gửi các lực lượng tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Sau gần 200 ngày triển khai, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Thành phố đã ban hành 22 văn bản, kế hoạch, quyết định, hướng dẫn; đẩy mạnh tuyên truyền với hơn 1.500 tin, bài, phóng sự; đồng thời hoàn thiện danh sách 9.512 liệt sĩ trên địa bàn.

Đáng chú ý, qua khảo sát 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.736 phần mộ, lực lượng chức năng xác định 803 mộ cần lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Với quyết tâm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, chỉ sau gần 50 ngày triển khai, đến ngày 14/7/2026, Quảng Ninh đã hoàn thành lấy mẫu tại 803/803 mộ, thu được 713 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội.

Kết quả này giúp thành phố hoàn thành nhiệm vụ sớm 130 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 và sớm 330 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia 515.

Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng trong quá trình từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Tiếp tục tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Hoài Nam, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 515 thành phố cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện “Chiến dịch”.

Thiếu tướng Đoàn Hoài Nam, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 dự và phát biểu chỉ đạo
Thiếu tướng Đoàn Hoài Nam, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 đánh giá cao kết quả lấy mẫu sinh phẩm tại 803 phần mộ trong thời gian ngắn, bảo đảm an toàn, đúng quy định. Kết quả này thể hiện quyết tâm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 thành phố được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; đẩy mạnh rà soát, xác minh, kết luận địa bàn, nhất là những khu vực còn thông tin về liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu nhưng chưa được tìm kiếm, quy tập.

Cùng với đó, quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, cơ sở dữ liệu về liệt sĩ; chủ động phối hợp trong đối chiếu, giám định ADN, từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thiếu tướng Đoàn Hoài Nam nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân chứng, thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong thu thập, xử lý và kết nối dữ liệu; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm quá trình thực hiện chặt chẽ, chính xác, đúng quy định.

Không dừng lại ở kết quả đã đạt được

img_7390.jpeg
Bà Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Vũ Thị Mai Anh ghi nhận, biểu dương nỗ lực và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai “Chiến dịch”; đồng thời yêu cầu không chủ quan với kết quả đạt được, tiếp tục tập trung hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, chuẩn hóa dữ liệu và thu thập thông tin từ thân nhân, nhân chứng.

img_7393.jpeg
img_7392.jpeg
img_7394.jpeg
Các tập thể, cá nhân xuất sắc trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" nhận bằng khen của UBND thành phố.

Bà yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 các cấp tiếp tục được kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động; tập trung rà soát, xác minh những địa bàn có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Khi đủ căn cứ, kịp thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm, cất bốc, quy tập theo quy định.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu; tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Nhấn mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, bà Vũ Thị Mai Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ thành kế hoạch, tiến độ thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”.

Từ kết quả hoàn thành sớm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm tại 803 phần mộ, Quảng Ninh tiếp tục đặt trọng tâm vào khâu rà soát, đối chiếu, giám định và xác định danh tính. Mỗi thông tin được xác minh, mỗi hài cốt được xác định đúng danh tính không chỉ có ý nghĩa với thân nhân, gia đình liệt sĩ mà còn là sự tri ân, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
803 mộ liệt sĩ được lấy mẫu ADN, Quảng Ninh vượt tiến độ 330 ngày