6 tháng, Điện Biên đón 331.000 lượt du khách

Thục Anh (TH)| 19/07/2022 11:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cụ thể, trong 6 tháng đầu của năm nay, tỉnh Điện Biên đã đón hơn 331.000 lượt khách du lịch, đạt xấp xỉ cả năm 2021 (lượng khách du lịch đến tỉnh là hơn 339.000 lượt); trong đó, khách có lưu trú đạt gần 281.000 lượt. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 514 tỷ đồng.

Mặc dù đầu năm 2022 du lịch vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVIVD-19 nhưng với nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động kích cầu sau khi Việt Nam bình thường hóa các hoạt động du lịch sau ngày 15/3, 6 tháng đầu năm, tỉnh Điện Biên vẫn đón được 331.000 lượt khách, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2021, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 514 tỷ đồng.

Thống kê riêng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, số lượng khách du lịch tại địa phương đã đạt trên 65.000 lượt (tăng 3,32 lần so với cùng kỳ năm 2021). Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là nơi thu hút khách đông nhất; riêng trong ngày 1/5 đã đón trên 15.000 lượt khách nhờ sự thu hút của bức tranh Panorama lớn nhất Đông Nam Á mô phỏng toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

khach_du_lich_den_dien_bien_6_thang_nam_nay_gan_bang_ca_nam_2021_19135015072022_19141115072022.jpg
Khách du lịch tham quan di tích lịch sử đồi A1

Du lịch Điện Biên phục hồi mạnh mẽ là nhờ các cá nhân, đơn vị, tổ chức làm du lịch đã chú trọng đầu tư hơn cho chất lượng các hoạt động, cũng như dịch vụ du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Hiện nay, Điện Biên đang tập trung cho định hướng dài hạn với việc xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xúc tiến, đề xuất Bộ VHTTDL cho phép Điện Biên đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024, tăng cường tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch tại các tỉnh, thành trong cả nước, thực hiện mở rộng việc liên kết vùng, nhất là đối với các thị trường trọng điểm du lịch là Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh Tây Bắc.

Trong 6 tháng cuối của năm nay, địa phương sẽ chuẩn bị tốt cho Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III do tỉnh đăng cai tổ chức vào tháng 9 tới. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Đặc biệt, ngày hội cũng nhằm tôn vinh, quảng bá và giới thiệu nét văn hóa đặc sắc, tiềm năng du lịch của tỉnh Điện Biên và hình ảnh con người, vùng đất Điện Biên anh hùng tới đông đảo du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
6 tháng, Điện Biên đón 331.000 lượt du khách