6 tháng đầu năm, cả nước phát hiện 74 vụ buôn người

Phong Vân| 15/07/2020 22:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đây là thông tin trong Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2020 của Ban chỉ đạo 138/CP.

Cụ thể, theo báo cáo của các đơn vị, địa phương gửi về, 6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc phát hiện 74 vụ buôn người, liên quan tới 104 đối tượng, lừa bán 98 nạn nhân. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 16,85% số vụ, 26,76% số đối tượng và 42,01% số nạn nhân.

6 tháng đầu năm, cả nước phát hiện 74 vụ buôn người

Đối tượng Giàng Seo Thề, kẻ đã thực hiện hàng chục vụ buôn bán người sang Trung Quốc bị bắt giữ đầu năm 2020.

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng ban Chỉ đạo 138/CP: Thủ đoạn của các đối tượng nổi lên là lợi dụng sự phát triển công nghệ thông tin (qua internet, điện thoại), sử dụng tên, tuổi, địa chỉ giả để kết bạn, làm quen, tán tỉnh yêu đương, hứa hẹn đưa ra nước ngoài làm việc có thu nhập cao, lấy chồng nước ngoài sẽ có cuộc sống giàu có, nhàn hạ, sau đó lừa bán nạn nhân vào các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán karaoke, massage, tẩm quất để hưởng lợi hoặc bán ra nước ngoài ép làm gái mại dâm, làm vợ bất hợp pháp.

Ngoài ra, “còn xảy ra một số vụ việc lừa đảo hôn nhân, các đối tượng thỏa thuận nạn nhân về việc sang lấy chồng nước ngoài để hưởng lợi, sau đó tổ chức cho nạn nhân về nước, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự 2 nước”, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết.

Một số thủ đoạn mới nổi lên được các cơ quan chức năng chỉ ra, đó là tình trạng mang thai hộ cho người nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc) vì mục đích thương mại, hoặc lợi dụng các trang mạng xã hội tìm kiếm, dụ dỗ những phụ nữ mang thai sắp sinh hoặc mang thai ngoài ý muốn để đưa nạn nhân ra nước ngoài sinh con, sau đó bán cho người dân địa phương; lợi dụng phụ nữ, trẻ em ở các vùng nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng biên giới có trình độ học vấn thấp, ít hiểu biết xã hội, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thất nghiệp, thiếu việc làm, nhẹ dạ cả tin để lừa phỉnh bằng cách hứa hẹn sang Trung Quốc làm ăn có thu nhập cao, sau khi nạn nhân tin tưởng thì các đối tượng đưa bán cho người Trung Quốc lấy làm vợ.

Điển hình như ngày 17/12/2019, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc là Li Bao Shan (SN 1971) và Wang Wei (SN 1981) đang đưa một bé trai sơ sinh vượt biên sang Trung Quốc. Qua điều tra, xác định Li Bao Shan cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam tổ chức mang thai hộ cho Wang Wei.

Hay ngày 24/5/2020, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã triệt phá đường dây tổ chức đưa người khác ra nước ngoài trái phép để bán thai nhi, bắt 01 đối tượng, giải cứu 03 nạn nhân.

Về công tác truy tố, xét xử, trong 6 tháng đầu năm 2020, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 34 vụ, với 51 bị can. Tòa án nhân dân các cấp thụ lý 57 vụ, với 92 bị cáo phạm các tội về mua bán người để xét xử theo thủ tục sơ thẩm; đã giải quyết, xét xử 42 vụ với 63 bị cáo (đạt 73,7% số vụ và 68,5% số bị cáo).

Trong số 39 vụ/52 bị cáo bị đưa ra xét xử, các Tòa án đã tuyên phạt tù có thời hạn với 52 bị cáo, trong đó có 1 bị cáo từ 15 năm đến 20 năm, 24 bị cáo 7 năm đến 15 năm, 23 bị cáo từ 3 đến 7 năm và 4 bị cáo tù từ 3 năm trở xuống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
6 tháng đầu năm, cả nước phát hiện 74 vụ buôn người