3 ngày nghỉ lễ: 59 người chết, 62 người bị thương

Huy Hùng| 01/05/2015 07:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ đang có chiều hướng tăng về số vụ và số người chết.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ba ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4, cả nước xảy ra 99 vụ tai nạn giao thông, khiến 59 người chết, 62 người bị thương. Riêng trong ngày 30/4, tính đến 12h đã xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, khiến 17 người chết và 31 người bị thương. 

Trước đó, ngày 28 - 29/4 đã xảy ra 57 vụ, 42 người chết và 31 người bị thương (trung bình mỗi ngày xảy ra 28,5 vụ, làm 21 người chết và 15,5 người bị thương).  

Tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ đang có chiều hướng tăng về số vụ và số người chết. Đặc biệt, trong ngày 29/4 đã xảy ra một vụ tai nạn đường thủy chưa rõ nguyên nhân, khiến 2 người mất tích.

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, ngày 30.4, đường dây nóng của ủy ban tiếp nhận 25 cuộc gọi phản ánh của người dân về việc chở quá số người quy định, tăng giá vé chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc (tuyến đường Hà Nội – Thanh Hóa, Hà Nội – Phú Thọ, Hà Nội - Vinh)…

Cũng trong ngày 30.4, lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 8.810 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp kho bạc Nhà nước 2 tỷ 143 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 ngày nghỉ lễ: 59 người chết, 62 người bị thương