Văn hóa - Du lịch

15 tỉnh khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc tham dự triển lãm Mỹ thuật lần thứ 28

Nguyễn Liên 27/09/2023 - 19:33

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc lần thứ 28 năm 2023 trưng bày 210 tác phẩm của 185 tác giả đến từ 15 tỉnh gồm: Cao Bằng, Thái Nguyên, Lào Cai, Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn và Bắc Kạn.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bế Minh Đức; Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam; lãnh đạo Sở văn hoá Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật 15 tỉnh trong khu vực Tây Bắc - Việt Bắc; lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh.

cb-cly-3-.jpg
Đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khai mạc Triển lãm các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc

Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ 2 được tổ chức tại Cao Bằng là một sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch năm 2023 nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 524 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2023), 73 năm giải phóng Cao Bằng (1950 - 2023); là dịp giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân cũng như du khách, nâng cao hiểu biết về văn học nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng. Qua đó, phát huy tính sáng tạo của đội ngũ họa sĩ, hội viên, cộng tác viên chuyên ngành Mỹ thuật; tạo điều kiện cho hoạt động Mỹ thuật khu vực phát triển; thông qua tác phẩm Mỹ thuật phản ánh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, những thành tựu kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước, góp phần quảng bá, phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng.

cb-cly-2-.jpg
Không gian trưng bày triển lãm Mỹ Thuật lần 28 mang đậm bản sắc văn hoá đồng bào các dân tộc Tây Bắc và Việt Bắc
123.jpg
Du khách Sơn La tham quan triển lãm

Thông qua Triển lãm, những tác phẩm đảm bảo chất lượng được lựa chọn, góp phần bổ sung vào vốn tư liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo ra những giá trị văn hoá tinh thần mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc; tạo điều kiện cho các họa sĩ trong tỉnh và khu vực được giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, không ngừng nâng cao tính sáng tạo trong nghề nghiệp. Qua đó những người yêu nghệ thuật khu vực Tây Bắc - Việt Bắc và cả nước có cơ hội hiểu thêm về con người, vùng đất Non nước Cao Bằng tươi đẹp, mến khách, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh Cao Bằng đến với các tỉnh, thành phố trong cả nước và bạn bè Quốc tế.

Các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm là những tác phẩm mỹ thuật phản ánh đa dạng, sinh động đời sống, các lĩnh vực kinh tế - xã hội của 15 tỉnh trong khu vực Tây Bắc - Việt Bắc đã được Hội đồng nghệ thuật (Hội Mỹ thuật Việt Nam) thẩm định, lựa chọn. Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu như: tranh, lụa, sơn dầu, mực nho, sơn mài, khắc gỗ, bút sắt trên giấy…

cb-cly-1-.jpg
Ban tổ chức trao giải cho 12 tác giả có tác phẩm xuất sắc tham dự Triển lãm

Tại chương trình khai mạc, Ban tổ chức trao giải cho 12 tác giả có tác phẩm xuất sắc tham dự Triển lãm, gồm: 1 giải A; 2 giải B; 3 giải C và 6 giải khuyến khích. Công bố 23 tác giả là hội viên và cộng tác viên được Hội đồng Nghệ thuật giới thiệu dự Giải thưởng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam” cho 8 cá nhân; 4 hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam" năm 2023; Trao cờ luân lưu cho tỉnh Sơn La đăng cai Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ 29 năm 2024. Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 30/9/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
15 tỉnh khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc tham dự triển lãm Mỹ thuật lần thứ 28