Thể thao

12/12 trọng tài Việt Nam hoàn thành khóa tập huấn của AFF

Minh Anh 26/12/2023 - 09:27

Các trọng tài Việt Nam đã hoàn thành khóa tập huấn cho các trọng tài FIFA do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Như vậy đồng nghĩa với việc họ có cơ hội làm nhiệm vụ ở các giải đấu quan trọng.

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức khóa tập huấn cho các trọng tài FIFA từ ngày 19/12 đến 24/12 tại Thái Lan. 12/12 trọng tài, trợ lý trọng tài nam và nữ Việt Nam đã hoàn thành chương trình.

Danh sách các trọng tài, trợ lý trọng tài FIFA Việt Nam tham dự Khóa học Trọng tài AFF gồm:

Trọng tài và trợ lý trọng tài nam: Nguyễn Mạnh Hải (Hải Phòng), Hoàng Ngọc Hà (Hà Nội), Lê Vũ Linh (Cần Thơ), Trần Duy Khánh (Nghệ An), Trương Đức Chiến (Hà Nội), Nguyễn Lâm Minh Đăng (Trà Vinh), Phan Huy Hoàng (Hà Nội) và Nguyễn Trung Việt (Đà Nẵng).

tid.jpg
12/12 trọng tài, trợ lý trọng tài nam và nữ Việt Nam hoàn thành khóa tập huấn cho các trọng tài FIFA do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).(Ảnh: VFF)

Trọng tài và trợ lý trọng tài nữ: Bùi Thị Thu Trang (Hải Phòng), Lê Thị Ly (Thành phố Hồ Chí Minh), Hà Thị Phượng (Hải Phòng) và Nguyễn Thị Hằng Nga (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đây là khóa tập huấn được AFF tổ chức dành cho các trọng tài FIFA thuộc các liên đoàn thành viên trong khu vực tại Chonburi, Thái Lan. Việt Nam có 8 trọng tài, trợ lý trọng tài nam và 4 trọng tài, trợ lý trọng tài nữ tham dự.

Các trọng tài Việt Nam (hiện đang là trọng tài FIFA) đã được trải nghiệm, học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết để có thể áp dụng điều hành các giải đấu trong nước.

tai-nu.jpg
Các trọng tài Việt Nam đã được trải nghiệm, học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết để có thể áp dụng điều hành các giải đấu trong nước.

Bên cạnh đó, họ còn có cơ hội được AFF bổ nhiệm làm nhiệm vụ tại các giải đấu của AFF trong năm 2024, trong đó có giải U23 Đông Nam Á và giải vô địch Đông Nam Á 2024 (ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024).

Trong năm 2024, ngoài những sân chơi châu lục và thế giới như VCK Asian Cup 2024, VCK U23 châu Á 2024 và Vòng loại 2 World Cup 2026, bóng đá Việt Nam còn hướng đến hai giải đấu khu vực rất quan trọng là U23 Đông Nam Á và ASEAN Cup 2024 (tên gọi mới của AFF Cup).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
12/12 trọng tài Việt Nam hoàn thành khóa tập huấn của AFF