Mổ bắt con, đặt máy tạo nhịp tim nhân tạo cứu sống trẻ sơ sinh

Duy Tính| 22/02/2017 08:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bệnh viện (BV) Từ Dũ vừa phối hợp với BV Nhi đồng 2 mổ bắt con và đặt máy tạo nhịp tim nhân tạo cứu sống một trẻ sơ sinh trong tình trạng bệnh tim nặng từ trong bụng mẹ.

Bác sĩ Bùi Văn Hoàng - Phó trưởng phòng Kế hoạch - tổng hợp BV Từ Dũ (TP.HCM) cho biết, đây là trường hợp đặt máy tạo nhịp tim nhân tạo thứ 2 dưới sự phối hợp của 2 BV sản - nhi này.

Theo đó sản phụ S. (28 tuổi, quê Lâm Đồng) mang thai tuần thứ 27 thì được phát hiện thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp: tắc nghẽn dẫn truyền nhĩ thất độ 3, tim to, hở van 3 lá; thai nhỏ.

BV Từ Dũ hội chẩn với BS tim mạch BV Nhi đồng 2 và xác định thai nhi có nguy cơ mất trong bụng mẹ hoặc khi vừa sinh ra. Các bác sĩ quyết định theo dõi thai phụ và dự kiến sẽ mổ bắt con vào lúc thai 36 tuần tuổi.

Mổ bắt con, đặt máy tạo nhịp tim nhân tạo cứu sống trẻ sơ sinh

Đặt máy tạo nhịp tim cứu bé vừa sinh trên bàn mổ

Trong ngày 20/2, thai nhi có nguy cơ đe dọa tính mạng nên ê kíp BS sản của BV Từ Dũ đã thực hiện mổ bắt con, bé trai cân nặng 2,3 kg cho sản phụ. Tuy nhiên, lúc này nhịp tim của bé chỉ có 52 lần/phút (bình thường phải từ 110 - 160 lần/phút). Ngay tức thời, ê kíp can thiệp tim mạch của BV Nhi đồng 2 đã mở ngực bệnh nhi và đặt máy tạo nhịp tim nhân tạo để cứu sống bé và chuyển bé về BV Nhi đồng 2 theo dõi.

BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc BV Nhi đồng 2, cho biết thêm, sau một ngày chuyển viện, sức khỏe bệnh nhi tạm ổn định, nhịp tim bình thường và sẽ được tiếp tục theo dõi.

Theo BS Hoàng, với bệnh lý này, nếu trẻ chuyển viện mà không được đặt máy tạo nhịp tim, nguy cơ tử vong trên đường chuyển viện rất cao. Hoặc nếu sinh thường cũng sẽ có nhiều nguy cơ tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mổ bắt con, đặt máy tạo nhịp tim nhân tạo cứu sống trẻ sơ sinh