Chiều 10/9, TAND TP. Đà Nẵng long trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành TAND (13/9/1945 - 13/9/2025). Đây là dịp để các thế hệ cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang của ngành Tòa án, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí Võ Công Chánh - Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Trần Huy Đức - Chánh tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Chí Công - Chánh án TAND TP. Đà Nẵng; cùng lãnh đạo các cơ quan tư pháp, nguyên lãnh đạo TAND TP. Đà Nẵng, TAND tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ cùng tập thể lãnh đạo cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp thành phố.
Tự hào chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành
Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án TAND TP. Đà Nẵng Nguyễn Chí Công nhấn mạnh cách đây 80 năm, ngày 13/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 33C thành lập các Tòa án quân sự, đánh dấu sự ra đời của hệ thống TAND nước ta. Từ đó đến nay, TAND luôn đồng hành cùng dân tộc, thực hiện sứ mệnh là cơ quan xét xử của Nhà nước, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Riêng đối với TAND TP. Đà Nẵng, lịch sử hình thành và phát triển gắn liền với những lần chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Trải qua nhiều giai đoạn, đội ngũ cán bộ, thẩm phán, công chức không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng xét xử, đổi mới tổ chức và bộ máy, thực hiện đúng phương châm “Phụng công - Thủ pháp - Chí công - Vô tư”.
Thời gian qua, Tòa án hai cấp thành phố luôn duy trì tỷ lệ giải quyết án hằng năm trên 95%, số vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan ngày càng giảm. Công tác cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Tòa án điện tử, số hóa hồ sơ vụ án được triển khai đồng bộ. Đặc biệt, tại Đại hội thi đua yêu nước ngành TAND lần thứ V sắp tới, TAND hai cấp thành phố vinh dự có 01 tập thể (TAND Khu vực 1) và 03 cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.
Đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến bền bỉ của các thế hệ cán bộ Tòa án, đồng thời là niềm tự hào, động lực để toàn thể đơn vị tiếp tục phấn đấu.
Từ ngày 01/7/2025, thực hiện Nghị quyết số 81 của Quốc hội, TAND tỉnh Quảng Nam và TAND TP. Đà Nẵng hợp nhất thành TAND TP. Đà Nẵng với cơ cấu tổ chức và thẩm quyền mới. Hiện nay, đơn vị có 391 cán bộ, công chức, trong đó 179 thẩm phán. Theo quyết định của TANDTC, biên chế được giao cho Tòa án hai cấp thành phố là 457, trong đó có 212 thẩm phán.
Với nguồn nhân lực đông đảo, trình độ chuyên môn vững vàng, bản lĩnh chính trị kiên định, TAND TP. Đà Nẵng kỳ vọng sẽ viết tiếp trang sử mới, khẳng định vai trò trung tâm trong hệ thống cơ quan tư pháp của khu vực miền Trung.
Tính đến ngày 31/8/2025, Tòa án hai cấp thành phố đã thụ lý 19.341 vụ việc, con số cho thấy áp lực công việc ngày càng lớn. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức phải tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, phát huy truyền thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đoàn kết, đổi mới, xây dựng Tòa án ngày càng vững mạnh
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo TAND TP. Đà Nẵng đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh tập trung giải quyết, xét xử các loại án, bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu do TANDTC giao; nâng cao chất lượng xét xử, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan liên quan, phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp, tránh tình trạng vận hành khép kín.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán giỏi chuyên môn, tinh thông pháp luật, có đạo đức cách mạng, bản lĩnh nghề nghiệp, luôn đấu tranh bảo vệ cái đúng, chống cái sai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, lạm quyền, tham nhũng trong hoạt động tố tụng và thi hành án. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử, coi đây là khâu đột phá quan trọng. Tăng cường ứng dụng phần mềm quản lý, phân công án ngẫu nhiên, công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử, mở rộng xét xử trực tuyến.
Tại buổi lễ, lãnh đạo TAND TP. Đà Nẵng cũng đã tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức TAND TP Đà Nẵng và TAND tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ. Trong không khí trang trọng và ấm áp, lãnh đạo Tòa án bày tỏ sự xúc động trước sự hiện diện của các thế hệ tiền bối - những người đã cống hiến cả tuổi trẻ, tâm huyết và trí tuệ để xây dựng nền móng vững chắc cho Tòa án hôm nay.
“Chúng tôi hiểu rằng, mọi thành quả hôm nay đều có bóng dáng, công sức của các thế hệ đi trước. Sự dày công vun đắp ấy chính là di sản quý báu, là ngọn lửa truyền thống mà chúng tôi phải tiếp tục giữ gìn và phát huy”, lãnh đạo Tòa án chia sẻ.
Đại diện các cán bộ đương chức cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các cán bộ hưu trí, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của Nhân dân và với sự gửi gắm của các thế hệ đi trước.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, TAND TP. Đà Nẵng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sinh nền tư pháp Việt Nam, tri ân các thế hệ cán bộ Tòa án qua các thời kỳ đã dày công vun đắp cho sự phát triển hôm nay. Đồng thời, lãnh đạo Tòa án gửi lời cảm ơn đến Thành ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ trong suốt chặng đường vừa qua.
Phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp TP. Đà Nẵng nguyện đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực vì công lý, vì nhân dân. Với quyết tâm ấy, TAND TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.