Trước giao thừa, người dân tự nguyện giao nộp súng, vật liệu nổ

Thanh Phương| 19/02/2015 00:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ trong một thời gian ngắn, do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều người dân đã tới cơ quan công an để giao nộp súng, vật liệu nổ.

Thông tin từ công an huyện Tĩnh Gia cho biết, thời gian qua, đơn vị đã quyết liệt thực hiện kế hoạch của công an tỉnh về phòng chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Từ ngày 5-2 đến nay, Công an huyện Tĩnh Gia phối hợp với chính quyền địa phương, công an cơ sở tích cực vận động nhân dân giao nộp, thu hồi gần 16 kg pháo các loại; 1 súng K54, 1 súng kíp, 29 súng cồn bắn đạn bi, hơn 20 kg thuốc nổ, mìn, lựu đạn các loại.

Đơn vị tiếp nhận và vận động được 55 đối tượng giao nộp các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm.

Trước giao thừa, người dân tự nguyện giao nộp súng, vật liệu nổ

Súng và vật liệu nổ được người dân giao nộp

Cũng trong thời gian này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện phối hợp với Đồn biên phòng 126 điều tra, thụ lý hai vụ buôn bán 8 kg thuốc nổ AD1 và 1.950 kíp nổ.

Đặc biệt, tối ngày 5-2, Đội CSĐT tội phạm về ma túy bắt đối tượng Nguyễn Văn Khoa (SN 1993, trú xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) vận chuyển 264 quả pháo cù (12 kg).

Việc tuyên truyền, vận động người dân giao nộp súng quân dụng, súng tự chế và các vật liệu gây nổ sẽ góp phần làm cho nhân dân đón tết Ất Mùi an toàn hơn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trước giao thừa, người dân tự nguyện giao nộp súng, vật liệu nổ