IS thừa nhận gây ra vụ tấn công ở sân vận động Manchester

Hà Kim| 23/05/2017 15:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công vào đêm 22/5 tại sân vận động Manchester Arena ở thành phố Manchester, Tây Bắc nước Anh.

Theo cổng thông tin Akhbar của Iraq ngày 23/5 cho biết, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đăng tải trên các mạng xã hội đoạn video thừa nhận gây ra vụ tấn công vào khoảng 22h30 ngày 22/5 tại nhà thi đấu Manchester, Anh, khi buổi biểu diễn của ca sĩ người Mỹ Ariana Grande sắp kết thúc.

IS thừa nhận gây ra vụ tấn công ở sân vận động Manchester

Các phần tử khủng bố đã đăng tải trên các mạng xã hội đoạn video thừa nhận gây ra vụ tấn công ở Manchester

Cảnh sát địa phương cho biết, hiện số người thiệt mạng trong vụ nổ đã tăng lên 22 người và 59 người bị thương. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả trẻ em.

Trước đó, các nhà chức trách Anh xác định nghi phạm kích nổ thiết bị tự tạo trong nhà thi đấu Manchester đã tử vong tại hiện trường.

IS thừa nhận gây ra vụ tấn công ở sân vận động Manchester

Số người thiệt mạng trong vụ nổ đã tăng lên 22 người

Ian Hopkins, cảnh sát trưởng Great Manchester nói rằng: "Tôi xác nhận, kẻ tấn công đã chết tại hiện trường. Chúng tôi cho rằng nghi phạm mang theo thiết bị nổ tự tạo (IED) và đã cho kích nổ, gây ra cảnh tàn khốc này".

Ông Hopkins không cung cấp thêm thông tin cụ thể về nghi phạm, và khẳng định cảnh sát đang tiến hành điều tra trên phạm vi rộng, hợp tác cùng mạng lưới chống khủng bố quốc gia và tình báo Anh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
IS thừa nhận gây ra vụ tấn công ở sân vận động Manchester