Giết người vì không mua được rẫy keo

Ngọc An| 27/04/2019 11:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì rẫy keo bị người khác mua mất, An tức giận cầm dao đi tìm người đã mua rẫy keo rồi đâm chết nạn nhân.

TAND tỉnh Bình Định vừa tổ chức phiên tòa xét xử đối với vụ án Ung Thanh An (SN 1982, thị xã An Nhơn, Bình Định) về tội giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng truy tố, do có ý định mua rẫy keo của ông Phan Văn Ngưỡng (SN 1964) nên khi nghe tin ông Hà Văn Chín (SN 1968) đã mua rẫy keo trên An đã tức giận muốn tìm ông Chín để dằn mặt.

Vào khoảng 15 giờ ngày 19/7/2018, sau khi ăn nhậu cùng một số người tại thị xã An Nhơn và làng Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh); An nói ông Ngưỡng chở An đi tìm ông Chín rồi chở ông Chín về trước nhà ông So Ước (làng Canh Tiến) để nói chuyện.

Tại đây, An đã vô cớ đánh ông Chín và rút con dao Thái Lan giấu sẵn trong túi quần đâm 1 nhát vào vùng cổ gây đứt động mạch cảnh. Hậu quả ông Hà Văn Chín tử vong do sốc mất máu.

Với hành vi côn đồ, hung hãn trên, HĐXX TAND tỉnh Bình Định đã tuyên bị cáo An 20 năm tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết người vì không mua được rẫy keo