Ngày 5/8, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Quang Thắng (SN 2003, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, từ tháng 3/2024 đến khi bị phát hiện, Thắng đã nhiều lần mua ma túy tổng hợp gồm thuốc lắc và ketamine từ một đối tượng tên Xĩn (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thông qua ứng dụng Telegram.
Bị cáo sử dụng tài khoản có tên “No No” để liên hệ đặt hàng từ tài khoản “Anh Xĩn”, thống nhất số lượng, giá cả và địa điểm giao nhận. Sau đó, Thắng thuê xe qua ứng dụng để đến nhận ma túy và thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Sau khi nhận được ma túy, Thắng mang về nơi ở cất giấu rồi chia nhỏ để bán lại kiếm lời. Bị cáo dùng số điện thoại cá nhân hoặc tài khoản Telegram “No No” để liên lạc với người mua, thỏa thuận số lượng, giá tiền, địa điểm giao dịch, sau đó trực tiếp đến giao ma túy hoặc chỉ vị trí cất giấu để người mua tự lấy. Việc thanh toán cũng được thực hiện qua chuyển khoản hoặc giao dịch trực tiếp.
Đến khoảng 22 giờ 15 phút ngày 29/5/2024, tại địa chỉ K35/15 đường Dương Đình Nghệ (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), Thắng bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang tàng trữ 159,217 gam ma túy, gồm 45,608 gam Methamphetamine, 50,688 gam MDMA và 62,921 gam Ketamine.
Tài liệu điều tra xác định, Thắng đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu lợi bất chính khoảng 25 triệu đồng.
Tại phiên tòa, Lê Quang Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai do nghiện ma túy và không có việc làm ổn định nên đã nhiều lần mua ma túy từ một người tên Xĩn qua ứng dụng Telegram để sử dụng và bán lại kiếm lời. Việc giao dịch chủ yếu thực hiện qua mạng, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Ngoài trực tiếp giao ma túy, Thắng còn chọn cách giấu hàng tại các vị trí hẹn trước rồi gửi thông tin cho người mua để tránh bị phát hiện. Bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối hận và mong được giảm nhẹ hình phạt.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách quản lý của Nhà nước về ma túy, đồng thời đe dọa đến sức khỏe, trật tự xã hội và lối sống của thanh thiếu niên. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Thắng mức án 20 năm tù, phạt bổ sung số tiền 20 triệu đồng.