Dâm ô với con gái chủ quán sau khi nhậu

Sơn Tùng| 26/06/2017 20:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 26/6, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, vừa bắt khẩn cấp Trần Sơn Hiệp (SN 1988, trú thôn Lộc Sơn, xã Quế Long, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi “Dâm ô trẻ em”.

Theo kết quả điều tra, khoảng 21h ngày 24/5, Hiệp cùng em rể đến quán T. (thuộc thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) để nhậu. Đến 23h30 cùng ngày thì tàn cuộc. Lúc này, Hiệp nảy sinh ý định trộm cắp nên đi bộ vòng ra phía sau nhà ông Ch. (chủ quán) để leo tường vào nhà.

Dâm ô với con gái chủ quán sau khi nhậu

Đối tượng Trần Sơn Hiệp

Hiệp đi vào phòng ngủ thì phát hiện cháu T. (SN 2002; con gái ông Ch.) đang ngủ. Do mới nhậu xong còn mệt nên Hiệp nằm xuống cạnh bé T. để nghỉ. Thấy T. ngủ say, Hiệp đã giở trò đồi bại với bé gái này. Đến khi T. thức giấc liền bị Hiệp giữ chặt. Lợi dụng lúc Hiệp sơ hở, T. đạp vào người Hiệp và chạy ra ngoài hô hoán kêu cứu người thân.

Hiệp bị người nhà ông Ch. giữ lại và trình báo cơ quan Công an huyện Quế Sơn. Tại CQĐT, Hiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dâm ô với con gái chủ quán sau khi nhậu