Đại án 9.000 tỉ của Phạm Công Danh: Khởi tố nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

T.Thuỷ| 08/09/2017 16:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến đại án 9.000 tỉ của Phạm Công Danh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố Đặng Thanh Bình - nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đại án 9.000 tỉ của Phạm Công Danh: Khởi tố nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Bình bị khởi tố

Theo đó, bị can Đặng Thanh Bình (SN 1954, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) bị khởi tố vì hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với quyết định khởi tố, cơ quan Công an cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng cho biết, hành vi của bị can Bình liên quan đến đại án làm thất thoát 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng xây dựng (VNCB) của Phạm Công Danh.

Trước đó, ông Bình được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vào tháng 5/2005. Đến năm 2015, ông Bình nghỉ hưu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại án 9.000 tỉ của Phạm Công Danh: Khởi tố nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước