Yong Pal của Kim Tae Hee và Joo Won dính nghi án đạo nhái ý tưởng

Diệu Chi| 01/09/2015 07:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Yong Pal - bộ phim truyền hình đang gây bão với con số rating đáng nể, đang phải đối mặt với những cáo buộc ăn cắp ý tưởng từ một tác phẩm truyện tranh dài tập có tên City Conquest.

Trong suốt năm qua, những tuyên bố về đạo nhái của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc đã thống trị trên trang nhất các báo điện tử. Vào tháng 1/2015, tác giả của webtoon ‘Jekyll, Hyde and I’ cũng đã cáo buộc biên kịch của ‘Kill Me, Heal Me’ đánh cắp ý tưởng về nhân vật đa nhân cách. Những cáo buộc này gây sự chú ý vì tại thời điểm đó ‘Kill Me, Heal Me’ nhận được nhiều lời khen ngợi hơn và đạt được rating cao hơn ‘Jekyll, Hyde and I’.

Những cáo buộc chống lại Yong Pal rất có thể là nhắm đến sự thành công của bộ phim tại thời điểm hiện tại. Đại diện của bộ phim đã đưa ra những bằng chứng cho thấy, sự thành công của Yong Pal trong bài báo đăng trên Daily Sport. “Những nghi ngờ về đạo nhái chỉ để cố gắng hạ thấp một bộ phim truyền hình đang được ưa thích”, người phát ngôn của HB Entertainment nói.

Yong Pal của Kim Tae Hee và Joo Won dính nghi án đạo nhái ý tưởng

Yong Pal của Kim Tae Hee và Joo Won dính nghi án đạo nhái ý tưởng

‘City Conquest’ là một bộ truyện tranh trên mạng ra mắt năm 1996. Năm 2013 nó từng được khai thác và trở thành nguồn tư liệu cho một bộ phim truyền hình dự định có sự tham gia của Kim Hyun Joong. Tuy nhiên, dự án đã bị KBS huỷ bỏ do không chọn được người thay thế và nội dung của tác phẩm quá bạo lực. ‘City Conquest’ đã không có cơ hội lên sóng.

Yong Pal của Kim Tae Hee và Joo Won dính nghi án đạo nhái ý tưởng

City Conquest’ là một bộ truyện tranh trên mạng dự kiến sẽ thành một bộ phim truyền hình có sự tham gia của Kim Hyun Joong

Daily Sport đã xác nhận, sự khác biệt giữa ‘City Conquest’ và ‘Yong Pal’ như đại diện của HB Entertainment đã nói có rất nhiều điểm được công ty sản xuất nhắc đến, trong đó nhấn mạnh rằng: “Yong Pal là tác phẩm gốc của biên kịch Jang Hyeok Rin, người từng là biên kịch bộ phim ‘Reset’ của OCN”. HB Entertainment cũng chỉ ra những cáo buộc trên chỉ để ý đến những chi tiết nhỏ, mà không nhìn vào tổng thể của bộ phim. Họ cho rằng, City Conquest là câu chuyện xoay quanh một nhân vật mang năng lực siêu nhiên, trong khi đó, nhân vật Yong Pal không hề có bất kỳ năng lực nào như vậy. Ngoài ra, có rất nhiều âm mưu trong ‘City Conquest’ không hề xuất hiện trong Yong Pal.

Trong khi đó, Yong Pal là bộ phim đầu tiên đạt được rating cao nhất vượt ngưỡng 20% trong các bộ phim truyền hình giữa tuần từ sau thành công của ‘My Love From The Star’, một bộ phim cũng bị tố cáo là đạo văn khi nó lên sóng vào năm 2014.

Yong Pal của Kim Tae Hee và Joo Won dính nghi án đạo nhái ý tưởng

Yong Pal là bộ phim đầu tiên đạt được rating cao nhất vượt ngưỡng 20%

Trong một báo cáo đăng trên Daily Sports, đại diện phát ngôn từ phía nhà sản xuất đã bác bỏ cáo buộc. “Những cáo buộc cho rằng Yong Pal ăn cắp ý tưởng từ truyện tranh ‘City Conquest’ là sai sự thật, bộ phim chỉ có một phân cảnh nhỏ được cho là trùng lặp”, đại diện của HB Entertainment phát biểu.

Đại diện này cũng cho biết thêm, "Các cáo buộc cho rằng, Yong Pal đạo nhái ý tưởng của “City Conquest 7” bỏ qua những khung cảnh lớn, chỉ có những phần nhỏ điểm tương đồng trong phần kịch bản, điều này đã làm tổn hại danh tiếng của chúng tôi".

Yong Pal của Kim Tae Hee và Joo Won dính nghi án đạo nhái ý tưởng

Yong Pal là một tác phẩm gốc của nhà văn Jang Hyuk Rin.

Đại diện của nhà sản xuất HB Entertainment đã lên tiếng phản đối những cáo buộc trên, dứt khoát phủ nhận bộ phim đề tài y khoa của SBS là đạo nhái từ truyện tranh. Yong Pal là một tác phẩm gốc của nhà văn Jang Hyuk Rin. Điều này đã được biết đến trước khi chúng tôi công bố các diễn viên chính Joo Won và Kim Tae Hee, và sự thật nó không hề dựa trên cuốn truyện tranh đã được nêu trên".

Yong Pal của Kim Tae Hee và Joo Won dính nghi án đạo nhái ý tưởng

Cáo buộc chống lại ‘Yong Pal’ rất có thể là nhắm đến sự thành công của bộ phim tại thời điểm hiện tại

Baek Mir của "City Conquest 7" bị ám ảnh bởi cái chết của một bệnh nhân 10 tuổi khi còn là một thực tập sinh và hình ảnh đứa trẻ này luôn hiện trong tâm trí của Baek Mir. Anh ấy đã đến Nhật Bản và trở thành một phần của mafia Nhật Bản và hành nghề y bất hợp pháp tại đây. Điểm mấu chốt của nhân vật Baek Mir là anh ta có khả năng ngoại cảm. Câu chuyện tiếp tục với Baek Mir khi anh ta gặp các nhân vật khác với những khả năng siêu cường. Điều này rất khác với Yong Pal, điểm chính của nhân vật này chỉ là bác sĩ khám bệnh.

Yong Pal của Kim Tae Hee và Joo Won dính nghi án đạo nhái ý tưởng

Dù nam chính cùng hành nghề y bất hợp pháp nhưng điểm mấu chốt là nhân vật của Joo Won khồng hề có siêu năng lực

Seo Dan Bi của "City Conquest 7" không xuất hiện trong tình trạng hôn mê, được bảo toàn trong ống thủy tinh. Tuy nhiên, điều này có bởi vì cô ấy có khả năng siêu nhiên. Còn Han Yeo Jin của Yong Pal đang ở trong tình trạng hôn mê, vì anh trai tham lam của mình hãm hại, rất khác biệt với "City Conquest 7".

Yong Pal của Kim Tae Hee và Joo Won dính nghi án đạo nhái ý tưởng

Han Yeo Jin của "Yong Pal" đang ở trong tình trạng hôn mê vì anh trai tham lam của mình hãm hại, chứ không được bảo toàn trong ống thủy tinh

Nhà sản xuất cho rằng, đây giống như bản án tử hình làm ảnh hưởng tới những cố gắng sự sáng tạo và làm việc chăm chỉ của các bộ phận nhân viên, trong khi phần lớn chúng đều khác nhau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yong Pal của Kim Tae Hee và Joo Won dính nghi án đạo nhái ý tưởng