Yêu sách chủ quyền trong "bản đồ tiêu chuẩn năm 2023" của Trung Quốc là vô giá trị

31/08/2023 19:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố "bản đồ tiêu chuẩn năm 2023", trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn, là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

phamthuhang.jpeg
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định: Yêu sách chủ quyền và yêu sách biển trong 'bản đồ tiêu chuẩn năm 2023' là vô giá trị

Ngày 31/8, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố "bản đồ tiêu chuẩn năm 2023", trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định:

Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố "bản đồ tiêu chuẩn năm 2023", trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của mình được xác định theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Do đó, yêu sách chủ quyền và yêu sách biển dựa trên đường đứt đoạn như thể hiện trong bản đồ nói trên là vô giá trị, vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Một lần nữa Việt Nam khẳng định mạnh mẽ lập trường nhất quán của mình về vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông dựa trên đường đứt đoạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yêu sách chủ quyền trong "bản đồ tiêu chuẩn năm 2023" của Trung Quốc là vô giá trị