Đời sống

Yên Bái: Doanh nghiệp bị đình chỉ khai thác khoáng sản, vẫn ngang nhiên hoạt động

Nguyễn Liên - Minh Tân 30/07/2024 - 09:41

Cơ quan chức năng đã đình chỉ việc khoan cắt đá Block (đá khối) của Công ty TNHH vận tải Mạnh Thắng và cấm vận chuyển đá ra khỏi khu vực mỏ, do chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn công khai hoạt động, bất chấp dư luận

Nhiều người dân thôn Khau Vi, xã An Phú huyện Lục Yên vô cùng bức xúc, viết đơn gửi tới chính quyền địa phương phản ánh tình trạng bị một Doanh nghiệp ngang nhiên hủy hoại đất vườn rừng trong nhiều năm, mà không được giải quyết dứt điểm.

z5680753147377_2269f9edd400c9d9a8f97d492e25bee9.jpg
Hàng nghìn m2 đất vườn rừng của gia đình ông Lý Văn Hồ bị đá vùi lấp, không còn khả năng canh tác
z5680888361339_3af8cf2627b36651a49eeec8dfe7100a.jpg
Cận cảnh những phiến đá to như cái bàn, cái giường nặng hàng tấn, đang phủ kín khu đất nhà ông Lý Văn Hồ

Những người bị thiệt hại nhiều nhất là gia đình ông Lý Văn Hồ và gia đình bà Lý Thị Đoàn, cùng trú tại thôn Khau Vi. Hai hộ gia đình này đều có đơn đề nghị gửi tới chính quyền địa phương, với nội dung đề nghị được xem xét giải quyết trong rất nhiều năm qua và đã được UBND xã An Phú cử đại diện gồm ông Hoàng Anh Dũng – Phó trưởng Công an xã An Phú, ông La Đức Tuấn – Công chức địa chính xã phối hợp với ông Lương Văn Hình- Trưởng thôn Khau Vi cùng chủ hộ có đất bị lấn chiếm và người của đơn vị khai thác đá, tiến hành lập biên bản kiểm kê thiệt hại vào ngày 30/12/2022. Đồng thời, UBND xã An Phú cũng yêu cầu phía Công ty TNHH vận tải Mạnh Thắng ngừng hoạt động trong khi chưa thực hiện nghĩa vụ đền bù cho người dân sở tại.

z5680812605477_373b1089f8be4dbb17b721d55518a645.jpg
Biên bản làm việc giải quyết vấn đề Doanh nghiệp Mạnh Thắng đổ đất đá thải gây thiệt hại cho người dân

Tuy nhiên, ông Lý Văn Hồ và và Lý Thị Đoàn đều khẳng định, Công ty TNHH vận tải Mạnh Thắng chỉ chấp hành dừng hoạt động tại khu vực khai thác phía trên và tháo dỡ tấm biển ở cổng xuống, còn phía dưới giáp hồ Thác Bà thì họ vẫn hoạt động liên tục.

z5680753150558_535ee09394743a3093d5975046dbe909.jpg
Tấm biển tôn trên cổng mỏ trước khi bị tháo dỡ xuống

"Hiện giờ thì hàng nghìn khối đất và đá hộc, đá thải tảng to như con trâu đã nằm phủ kín gần hết khu đất của gia đình tôi. Gần đây nhất họ đưa máy xúc xuống cuốc một con đường lớn cắt ngang khu đất. Mặc dù gia đình tôi quyết liệt ngăn cản nhưng không được. Những phiến đá đẹp sau khi cắt ra đã được vận chuyển đi ngay, số còn lại họ đưa xuống xưởng giáp bờ Hồ Thác Bà để sơ chế", ông Hồ cho hay.

Ghi nhận của nhóm Phóng viên (PV) Báo Công lý tại hiện trường cho thấy, không chỉ khai thác cắt xẻ đá phiến Block một cách quy mô bài bản, mà đơn vị khai thác còn đào bới san gạt nhiều con đường lớn trong đất rừng của người dân để thực hiện việc vận chuyển đá ra khỏi khu vực. Điều đáng nói là toàn bộ đất đá thải ở khu vực khai thác được xả thẳng xuống lòng Hồ Thác bà, khiến cả vùng nước chuyển màu trắng đục.

z5680888357611_1f843c971531938f50ad11bfb79cd19f.jpg
Hàng trăm m3 đất đá thải được trút thẳng xuống lòng Hồ Thác Bà, gây ô nhiễm môi trường diện rộng

Được biết, đơn vị khai thác đá Block là Công ty TNHH vận tải Mạnh Thắng có địa chỉ tại tổ 1, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Hiện tại doanh nghiệp này đang trong quá trình bị đình chỉ khai thác và cấm vận chuyển đá ra khỏi khu vực mỏ vì chưa hoàn tất các thủ tục cấp phép. Mặc dù đang bị đình chỉ khai thác, nhưng đơn vị này vẫn tiếp tục hoạt động ở ngay sát mép nước bờ Hồ Thác Bà. Thực tế, giữa Công ty và các hộ dân có đất chưa có việc thỏa thuận đền bù nào, nhưng đơn vị này vẫn tiếp tục khai thác mở đường trên đất của người dân một cách công khai, kéo dài mà không bị kiểm tra ngăn chặn.

z5680888361547_92df077ab364676493ca2bf654352427.jpg
Máy xúc đang tiếp tục mở đường qua khu đất của gia đình ông Lý Văn Hồ, để vận chuyển đá Block ra khỏi khu vực khai thác giáp bờ Hồ Thác Bà

Trả lời các câu hỏi của PV Báo Công lý, về tình trạng khai thác đá trắng Block và đào bới mở đường trong đất vườn rừng của người dân tại khu vực bờ Hồ Thác Bà, đơn vị khai thác có thủ tục giấy tờ gì không? Ngày 29/7/2024, ông Lục Văn Hạnh – Quyền Chủ tịch xã An Phú cho biết: Mỏ đá trắng Block thuộc thôn Khau Vi là của Công ty TNHH vận tải Mạnh Thắng, nhưng đã bị Sở TN&MT và các cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động do chưa đủ điều kiện khai thác.

z5680964570185_8c93613f1b7829fc0d7ef7e4d1567e57.jpg
Mỏ đá trắng Block của Công ty TNHH vận tải Mạnh Thắng, thời điểm mới bị đình chỉ khai thác

Việc khai thác đá Block dưới giáp bờ Hồ Thác Bà hiện nay cũng là của Công ty TNHH vận tải Mạnh Thắng thực hiện, còn đào bới mở đường thì giữa người của Công ty Mạnh Thắng với các hộ dân có đất ở đó tự thỏa thuận, đền bù như nào họ không thông qua địa phương nên xã cũng không can thiệp.

Chỉ biết là cách đây mấy hôm, huyện có cử người lên kiểm tra chỗ mỏm núi mà Công ty TNHH vận tải Mạnh Thắng khai thác đá Blok thì sau đó đơn vị này mới ngừng hoạt động được khoảng 2-3 hôm nay. Còn vấn đề họ khai thác có thủ tục hay trái phép hay không, tôi cũng không nắm được, chỉ thấy các anh trên huyện nói rằng vị trí khai thác này đang nằm trên đất của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thái Dương. Nhưng Công ty Cổ phần Thái Dương cũng đã ngừng hoạt động nhiều năm rồi, ông Lục Văn Hạnh nói thêm.

Trước đó, Chính phủ đã có chủ trương kiên quyết không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, làm ảnh hưởng tới phát triển bền vững. Do đó, mặc dù các DN có đầy đủ giấy phép, đủ các điều kiện để khai thác nhưng vẫn phải thực hiện nghiêm các quy định của Pháp luật.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này !

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Doanh nghiệp bị đình chỉ khai thác khoáng sản, vẫn ngang nhiên hoạt động