Xã hội

Ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ trong góp ý sửa đổi Hiến pháp

Kim Sáng - Diệu Hiền 04/06/2025 - 19:56

Khi được lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, nhiều đoàn viên, thanh niên bày tỏ niềm tự hào khi được hiện ý chí và nguyện vọng cho đạo luật cơ bản của quốc gia.

Phát huy trách nhiệm của công dân

Là một cán bộ Đoàn, đồng chí Nguyễn Kiều Hồng Thu - Bí thư/Liên chi Khoa Xã hội và Nhân văn (trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết, bản thân rất quan tâm đến các giá trị nền tảng của quốc gia.

Theo Hồng Thu, việc Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân một cách rộng rãi, dân chủ và có chiều sâu cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013 là động thái thể hiện tinh thần cầu thị, sự cởi mở trong tiếp thu ý kiến từ các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp.

“Sửa đổi Hiến pháp là xây dựng một hệ thống pháp luật với các quy định rõ ràng, minh bạch sao cho phù hợp với thực tiễn phát triển, hội nhập đất nước. Với trách nhiệm là một Bí thư Liên chi Khoa, tôi thấy việc góp ý cho Hiến pháp rất gần gũi và thiết thực, nhất là với những người trẻ trực tiếp sống, học tập và làm việc dưới khuôn khổ của pháp luật”, Hồng Thu nói.

z6670574133362_0a2b18cedba927967d643888b4ac0b77.jpg
Nguyễn Kiều Hồng Thu - Bí thư/Liên chi Khoa Xã hội và Nhân văn (trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM).

Theo Hồng Thu, mỗi đóng góp dù nhỏ nhưng xuất phát từ sự hiểu biết và trách nhiệm đều có giá trị bởi sửa đổi Hiến pháp không chỉ là việc của nhà lập pháp mà còn là cơ hội để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ thể hiện trách nhiệm công dân của mình.

“Khi biết Quốc hội lấy ý kiến nhân dân cho lần sửa đổi này, tôi đã cùng Ban Chấp hành Liên chi Khoa tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để cùng trao đổi, chia sẻ quan điểm, góc nhìn về những vấn đề mà giới trẻ đang quan tâm”, Hồng Thu nói.

Thu chia sẻ, cô tâm đắc nhất nội dung tổ chức lại bộ máy vì việc sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả là vấn đề cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, không chỉ tiết kiệm ngân sách mà còn tạo điều kiện để xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch hơn.

Tuy nhiên, cô cho rằng phải phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các cấp chính quyền, tránh lỏng lẻo và trùng lặp khi sắp xếp. Bên cạnh đó, cần có những quy định cụ thể về cơ chế giám sát quyền lực, trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức.

Lời mời gọi đầy trách nhiệm từ Tổ quốc

Khi biết Quốc hội tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Bùi Ngọc Hải, sinh viên năm 4 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM mạnh dạn đóng góp ý kiến qua nền tảng số VneID.

Hải đánh giá, việc này vừa thuận tiện, vừa thể hiện tinh thần cải cách hành chính và chuyển đổi số tích cực của cơ quan lập pháp.

“Những góp ý cá nhân không thể làm thay đổi Hiến pháp nhưng sẽ góp phần làm cho Hiến pháp trở nên gần với đời sống, với con người, với tương lai mà chúng ta mong muốn xây dựng. Tôi đóng góp với tâm thế của một người trẻ đang sống ở đất nước này, đang làm việc, đang mơ ước, đang yêu và đang đặt niềm tin vào một tương lai công bằng, nhân văn và phát triển”, Ngọc Hải nói.

Ngọc Hải nhấn mạnh, đây không chỉ là một lần sửa đổi Hiến pháp mà còn là một lời mời gọi đầy trách nhiệm từ Tổ quốc gửi đến mỗi người dân. Khi tiếng nói của nhân dân được lắng nghe trong việc định hình Hiến pháp, khi dân chủ không còn là khái niệm trên giấy mà trở thành một hành động cụ thể, sống động và rất đỗi gần gũi với nhân dân.

z6670576132077_1abba6747a93ee95cd572260d6eaa1a2.jpg
Bùi Ngọc Hải, sinh viên năm 4 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nói về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013, Ngọc Hải cho biết, bản thân đặc biệt quan tâm đến việc tinh gọn bộ máy Nhà nước. Ngoài mục đích “nhanh và gọn”, Hải cho rằng, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ minh bạch chức năng, loại bỏ sự chồng chéo và tăng cường trách nhiệm.

“Đây chính là nền tảng để Nhà nước vận hành gần dân hơn và nâng cao niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị. Tôi nghĩ, điều cấp thiết không nằm ở số lượng mà ở chất lượng của từng quyết định, từng chính sách, từng cách ứng xử giữa chính quyền và người dân, sao cho lòng tin được giữ gìn và sự tử tế trở thành nguyên lý vận hành của nhà nước với nhân dân”, Ngọc Hải bày tỏ.

Sinh viên này cũng bày tỏ sự tâm đắc với nhóm nội dung liên quan đến việc tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Đây là những thành phần gắn bó mật thiết nhất với người dân và có vai trò đặc biệt trong việc kết nối giữa ý chí nhân dân với hoạt động của bộ máy Nhà nước.

“Chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi công dân đều có nhu cầu được lắng nghe, được phản hồi, được tham gia nhiều hơn vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách. Việc củng cố vai trò của chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị – xã hội chính là cách để đưa Nhà nước đến gần hơn với người dân và đưa khát vọng của nhân dân đi xa hơn. Tôi tin rằng, một bản Hiến pháp hiện đại không chỉ quy định quyền lực Nhà nước mà còn tạo điều kiện để quyền lợi nhân dân được thực thi một cách rõ ràng, có cơ chế và hiệu quả”, Ngọc Hải nói.

Nền tảng cải cách thể chế sâu rộng, đồng bộ, bền vững

Là sinh viên ngành Luật, Nguyễn Thị Đình Hiếu, trường Đại học Văn Hiến, TP.HCM rất quan tâm đến việc góp ý sửa đổi Hiến pháp. Thời gian qua, Hiếu tích cực nghiên cứu dự thảo và tham gia góp ý qua các kênh của nhà trường và tổ chức đoàn thể. Hiếu tin rằng ý kiến của mỗi cá nhân sẽ góp phần làm nên sự đồng thuận và hoàn thiện Hiến pháp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước.

Đình Hiếu đánh giá, việc Quốc hội tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp là bước đi đúng đắn, thể hiện tinh thần dân chủ, cầu thị và quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

z6670578396149_0344449a08072d01fcd793716b83055b.jpg
Nguyễn Thị Đình Hiếu, trường Đại học Văn Hiến, TP.HCM.

Hiếu cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, một trong những vấn đề cấp thiết là việc tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy Nhà nước theo hướng hiệu quả. Do đó, việc sửa đổi Hiến pháp bảo đảm tính thống nhất, liên thông giữa Trung ương và địa phương; đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quá trình vận hành.

“Việc sửa đổi Hiến pháp không chỉ mang ý nghĩa về mặt pháp lý mà còn là nền tảng quan trọng để thực hiện cải cách thể chế sâu rộng, đồng bộ và bền vững trong tương lai”, Hiếu bày tỏ.

Tiếng nói của thế hệ trẻ là một phần của tương lai đất nước

Lê Hoàng Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Sư phạm TP.HCM nhìn nhận, việc lấy ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp cho thấy sự cởi mở và gần dân của Nhà nước trong việc hoàn thiện nền tảng pháp lý. Đây có thể xem là lời nhắn gửi rằng tiếng nói của thế hệ hôm nay cũng là một phần của tương lai đất nước.

Một trong những vấn đề Phúc quan tâm khi sửa đổi Hiến pháp là làm sao để bộ máy Nhà nước vừa gọn nhẹ nhưng vẫn hiệu quả, có trách nhiệm và gần dân. Vì khi bộ máy tinh gọn, với cơ chế vận hành tốt sẽ tránh sự chồng chéo, tạo nên những giá trị công bằng, sáng tạo, nhân văn, giúp đất nước phát triển sâu rộng.

a-nh-ma-n-hi-nh-2025-05-31-luc-14444020250531144620.png
Lê Hoàng Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Phúc tâm đắc đến việc sửa đổi các nội dung liên quan đến MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, trong đó có Đoàn Thanh niên, trên cương vị là một đoàn viên, Phúc cho rằng đây là một bước đi đúng hướng, phản ánh vai trò ngày càng lớn của các tổ chức trong việc kết nối, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho cộng đồng, nhất là với thế hệ trẻ.

“Theo tôi, điều quan trọng là phải tạo được một hành lang pháp lý vững chắc để các tổ chức thanh niên có thể chủ động hơn trong hoạt động, đồng thời có không gian để đổi mới, sáng tạo mà vẫn giữ được tinh thần trách nhiệm, định hướng đúng đắn”, Phúc góp ý.

Bên cạnh đó, Phúc đề xuất nên làm rõ hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức này, không chỉ là đồng hành mà còn là cầu nối giữa người dân, nhất là thanh niên với Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ trong góp ý sửa đổi Hiến pháp