Xử phạt nhóm người đi câu cá, bắn chim trong thời gian giãn cách

Như Loan| 30/07/2021 09:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nhóm thanh niên ở ngoại thành Hà Nội vẫn rủ nhau đi câu cá, bắn chim, bất chấp lệnh cấm.

Ngày 30/7, UBND xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định xử phạt 5 trường hợp không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh mà vẫn rủ nhau ra đường đi câu cá.

gian-cach-xa-hoi.jpg
5 thanh niên bị xử phạt vì đi câu cá trong thời gian giãn cách.

Trước đó, khoảng 16h ngày 27/7, tổ công tác Công an xã Đông Phương Yên phát hiện 5 nam thanh niên câu cá tại khu vực ao cánh đồng Rân, thuộc thôn Yên Kiện, xã Đông Phương Yên. Công an xã đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 thanh niên trên về hành vi ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 12 Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND xã Đông Phương Yên đã ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp một triệu đồng với lỗi vi phạm trên.

Cũng liên quan đến trường hợp vi phạm, chiều 28/7, tổ công tác Công an xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức) phát hiện Nguyễn V.C. (SN 1994) và Nguyễn X.T. (SN 1991, đều trú tại thôn Yến Vỹ, xã Hương Sơn) đi xe máy trên tuyến đường Tam Chúc - Khả Phong, một người đang cầm khẩu súng săn.

Bị đưa về trụ sở làm việc, hai thanh niên khai nhận đã đặt mua linh kiện trên mạng xã hội và tự lắp hoàn thiện thành khẩu súng săn. Ngày 28/7, hai thanh niên này rủ nhau đi bắn chim trên tuyến đường Tam Chúc - Khả Phong, trên đường về thì bị tổ công tác phát hiện, kiểm tra.

Cùng với việc lập biên bản đối với hai thanh niên trên về hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 17 của UBND thành phố, Công an xã Hương Sơn hoàn tất hồ sơ, chuyển Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Mỹ Đức tiếp tục xác minh, xử lý về hành vi tàng trữ súng săn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt nhóm người đi câu cá, bắn chim trong thời gian giãn cách