Xử phạt người phụ nữ Yên Bái đăng nội dung xúc phạm công an trên Facebook

Văn Hoàng| 24/04/2020 20:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghi ngờ chồng chơi bạc thâu đêm không về, H. đã đăng lên Facebook với nội dung cho rằng cơ quan Công an đã buông lỏng trong quản lý hành chính. Hành vi trên đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng.

Ngày 24/4, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp cá nhân trên địa bàn huyện Lục Yên vì có hành vi đăng tải nội dung thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội Facebook với mức tiền phạt 7,5 triệu đồng.

Xử phạt người phụ nữ Yên Bái đăng nội dung xúc phạm công an trên Facebook

Công an làm việc với Hoàng Thị H.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên mạng xã hội Facebook, ngày 18/4 Công an huyện Lục Yên phát hiện tài khoản "Huyen Huyen” đăng tải bài viết có nội dung "Công an hình như chỉ chờ bắt covy, còn cái bọn đánh bài cả đêm *** bị bắt”.  Sau 1 giờ đăng tải bài viết đã thu hút nhiều lượt thích và bình luận.

Trước sự việc trên, Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng xác minh nội dung bài viết và chủ sở hữu tài khoản Facebook là chị Hoàng Thị H. (trú tại thôn 8, xã Mường Lai, huyện Lục Yên).  Ngay sau đó, Công an huyện Lục Yên đã triệu tập chị H. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, chị H. khai nhận, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 18/4/2020, H. đã sử dụng tài khoản Facebook “Huyen Huyen” của mình để đăng tải nội dung trên. H. cho biết lý do đăng bài viết là do ngày 17/4/2020 chồng chị H. đi qua đêm không về nhà, nghi chồng mình đi đánh bài nên H. tức giận đăng bài viết như vậy.

Sau khi làm việc với cơ quan Công an, chị H. đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức trên mạng xã hội Facebook làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và uy tín của lực lượng Công an.

Ngay sau đó, Công an huyện Lục Yên đã tham mưu với Công an tỉnh Yên Bái ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Thị H. về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15, ngày 3/2/2020 của Chính phủ, với mức xử phạt 7,5 triệu đồng.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt người phụ nữ Yên Bái đăng nội dung xúc phạm công an trên Facebook