Xử phạt 5 triệu đồng đối tượng đăng tin giả về người chết đói ở Hòa Bình

Thanh Phương| 15/06/2021 11:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mục đích câu like trên Facebook, một đối tượng đăng tin giả có 1 ca chết đói tại Hòa Bình. Cơ quan chức năng đã triệu tập đối tượng lên làm việc để xử lý theo quy định.

Ngày 15/6, thông tin từ UBND xã Quý Hòa (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) cho biết cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với anh B.T.H. (SN 1991, lao động tự do, thường trú xóm Khả, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình). Anh H bị xử phạt vì hành vi đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật lên mạng xã hội. 

xuphattingia.jpg
Xử phạt đối tượng đăng tin sai sự thật

Trước đó, ngày 13/5/2021, B.T.H đã đăng lên tài khoản Facebook cá nhân của mình với nội dung "Hòa Bình ghi nhận 1 ca chết đói tại xã Quý Hòa, Lạc Sơn". 

Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh thông tin này và kết luận nội dung H. đưa là tin giả. Sau đó, cơ quan công an đã triệu tập H. lên để làm việc. Tại cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi sai trái của bản thân. Chỉ vì thiếu hiểu biết, muốn câu like trên mạng. 

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, hành vi của H. bị xử phạt 5 triệu đồng, buộc gỡ bỏ những nội dung sai sự thật.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, thu nhận thông tin từ các nguồn chính thống. Những thông tin giả, tin sai sự thật sẽ gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội và tình hình an ninh, trật tự của địa phương. Hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt 5 triệu đồng đối tượng đăng tin giả về người chết đói ở Hòa Bình