Xử lý hàng chục thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Thanh Phương| 29/12/2021 17:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước tình trạng nhiều thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao… gây mất an ninh trật tự khiến người tham gia giao thông và dư luận bức xúc.

Cụ thể, qua công tác theo dõi và nắm tình hình, vào các buổi tối trong tuần, trên tuyến đường ven biển đi qua địa bàn xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển mô tô, xe máy lạng lách đánh võng và vi phạm các quy định về luật an toàn giao thông vẫn diễn ra gây nguy hiểm và bức xúc trong nhân dân. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều có độ tuổi từ 17 – 20 tuổi, trong đó phần lớn đến từ các địa phương khác như Đông Cương, TP Thanh Hóa, huyện Nông Cống, Hoằng Hóa…

a1thieunien.jpg
Nhóm thanh, thiếu niên bị xử lý vì lạng lách, đánh võng trên đường

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Quảng Xương và Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành khảo sát và điều tra cơ bản, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý dứt điểm tình hình trên.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh vào khoảng 22h15’ tối 25/12, Phòng Cảnh sát cơ động đã chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Quảng Xương, Công an xã Tiên Trang và Công an xã Quảng Ngọc triển khai các đội hình tuần tra phát hiện, bắt giữ, lập biên bản xử lý 9 thanh, thiếu niên đi trên 8 xe máy phân khối lớn như Exciter, Winner không gắn biển số xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, nẹt bô inh ỏi… trên tuyến đường đại lộ ven biển từ xã Tiên Trang đến xã Quảng Ngọc.

Hầu hết số thanh, thiếu niên vi phạm này đều trú tại phường Đông Cương, TP Thanh Hóa, nhiều trường hợp không có giấy phép lái xe; nhiều trường hợp chỉ vì a dua, thích tụ tập, chơi bời, thể hiện bản thân mà không lường trước được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và gây nguy hiểm cho người khác.

a2thieunien.jpg
Số phương tiện vi phạm bị tạm giữ

Ngoài 9 trường hợp vi phạm nói trên trong buổi tối cùng ngày, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông và Công an huyện Quảng Xương đã phối hợp bắt, xử lý hơn 50 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông trên địa bàn xã Tiên Trang với các lỗi vi phạm như: lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số xe…


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý hàng chục thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông