An ninh trật tự

Xô xát sau chầu bi-a, một người tử vong

Trang Trần 02/04/2023 18:39

Chiều 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình Nguyễn Đức Thanh (SN 1972, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 1/4, Thanh và anh N.H.Tr (SN 1980, trú phường Hòa An) đến quán trên đường Bùi Hiển đánh bi-a và uống bia. Do thua, lại thấy anh Tr. say và nói nhiều, Thanh chủ động thanh toán tiền và nghỉ chơi.

Ra khỏi quán, anh Tr. rủ Thanh tiếp tục đi uống bia. Tuy nhiên, Thanh từ chối vì thấy anh Tr. đã say.

xo_-xat_-sau-_chau_-bi-a_-mot_-nguoi-_tu_-vong.jpg
Hiện trường nơi xảy ra xô xát giữa Thành và anh Tr.

Sau khi bảo anh Tr. về nhà nghỉ ngơi, Thanh điều khiển xe máy bỏ đi. Thấy thế, anh Tr. điều khiển xe đuổi theo.

Lo sợ hai người đánh nhau nên anh V.Đ.P (SN 1999, trú phường Hòa An) và anh T.V.Q (SN 2001, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) chạy theo sau.

Khi đến đường Bắc Sơn (phường Hòa An), Thanh và anh Tr. cãi nhau và xảy ra xô xát. Thấy thế, anh P. và anh Q. vào can ngăn, khuyên anh Tr. về nhà. Tuy nhiên, anh Tr. không chịu nghe, liên tục áp sát và khiêu khích Thanh đánh nhau.

Thanh dùng tay đẩy ra thì anh Tr. tiếp tục khiêu khích. Bực tức, Thanh nắm cổ áo và đánh vào mặt, vào đầu anh Tr. khiến nạn nhân ngã xuống đường, bất động.

Thanh đưa anh Tr. vào vỉa hè nằm và gọi điện cho cấp cứu. Tuy nhiên, khi xe cấp cứu đến thì anh Tr. đã tử vong.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an quận Cẩm Lệ và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Đà Nẵng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin và mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xô xát sau chầu bi-a, một người tử vong