Xét xử vụ án mạng sau đám giỗ ở Bố Trạch - Quảng Bình

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 30-10-2010, Hồ Chí Thanh (1993), Nguyễn Văn Tuấn (1991) đều ở thị trấn Việt Trung và Dương Văn Trường (1990), Võ Quang Hồng (1993), Võ Trung Hiếu (1992), Lê Hồng Sơn (1993), Dương Hồng Quân (1992) đều ở xã Hòa Trạch - Bố Trạch, Quảng Bình cùng đến nhà Nguyễn Văn Bắc (1991) ở thị trấn Việt Trung để dự đám giỗ ông nội Bắc.

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau buổi nhậu, khi nhóm bạn của Bắc từ bên trong nhà Bắc đi ra thì bị nhóm bạn của Trần Mạnh Hoàng, SN 1992 (gồm có 3 người) trên 1 xe mô tô đi tới gây gổ.

Nhóm Bắc quay về nhà Thanh lấy dao đi tìm nhóm của Hoàng để chống trả. Hoảng sợ, 2 đối tượng trong nhóm Hoàng chạy trốn được vào các nhà dân ở gần đó, riêng Trần Mạnh Hoàng bị đuổi đánh đến vườn cây cao su ở thôn Cà - xã Hòa Trạch thì bị các đối tượng dùng dao, cây cao su và gạch tấn công vào đầu, người khiến Hoàng gục hẳn. Sau khi gây án, cả 8 tên đi khỏi hiện trường.

Ngày 16-6, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Hồ Chí Thanh cùng đồng bọn bị VKS truy tố về tội "Giết người với tính chất côn đồ".

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thanh mức án 13 năm tù, Trường 14 năm tù, Hồng 12 năm tù; các bị cáo còn lại mỗi bị cáo lãnh mức án 7 năm tù. HĐXX còn buộc 8 bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 91 triệu đồng.

Văn Hoàng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử vụ án mạng sau đám giỗ ở Bố Trạch - Quảng Bình