Ngày 19/6, TAND tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự bị cáo Nguyễn Công Huy (SN 1981, trú tại tổ 75, khu 7, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ ngày 08/7/2024, Nguyễn Công Huy đến quán bia 66 của chị Nguyễn Thị Lan (tổ 80, khu 8, phường Hà Khẩu) để uống bia một mình.
Cùng thời điểm đó, anh Nguyễn Đức Long – bạn quen của Huy cùng một số người khác đang ngồi uống bia tại sân quán. Khi anh Long mời Huy sang uống cùng, bị cáo từ chối nhưng vẫn bị kéo tay nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.
Quá trình xô xát, Nguyễn Công Huy đã dùng cốc thủy tinh đập liên tiếp vào vùng đầu và lưng của anh Nguyễn Đức Long, gây thương tích.
Anh Long phản kháng lại cũng gây thương tích cho Huy. Hai bên được bạn bè can ngăn và cùng được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu.
Ngày 11/7/2024, anh Nguyễn Đức Long đến Công an phường Hà Khẩu trình báo sự việc. Căn cứ kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ninh ngày 07/8/2024, anh Long bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 13%, bị cáo Nguyễn Công Huy bị thương tích 20%.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18/4/2025, TAND TP Hạ Long đã tuyên phạt Nguyễn Công Huy 36 tháng tù giam, theo điểm d, đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự (dùng hung khí nguy hiểm và có tính chất côn đồ).
Sau bản án sơ thẩm, Nguyễn Công Huy làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo được bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết định khung, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo không cung cấp thêm được tài liệu, tình tiết mới để xem xét giảm nhẹ hình phạt. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử phúc thẩm bác đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Công Huy, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên.