Sáng 12/11, tại xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau), TAND tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử lưu động 02 vụ án hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo về các tội “Tổ chức xuất cảnh trái phép” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Phiên tòa đã thu hút hàng trăm người dân địa phương tham dự.
Vụ án thứ nhất: Xét xử đối với 03 bị cáo Đinh Công Lý (SN 1988, ngụ ấp 6B, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau), bị cáo Tô Hiền Đệ (SN 1972, ngụ ấp 4, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Chí Linh (SN 1983, ngụ ấp 1, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) cùng về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo cáo trạng, tàu cá CM-91056-TS do Nguyễn Thị Hoa (SN 1989) là chủ sở hữu và tàu cá CM-92601-TS do Đinh Công Lý là chủ sở hữu (Hoa và Lý là vợ chồng, cùng trú ấp 6B, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - nay là xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau). Cả 02 tàu cá này đều do Lý trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động, Hoa chỉ đứng tên chứ không tham gia vào việc điều hành tàu cá.
Ngày 03/3/2025, Lý thuê Tô Hiền Đệ làm Thuyền trưởng và giao tàu cá CM-91056-TS cho Đệ đi cùng 05 thuyền viên nhằm khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài.
Đến ngày 05/3/2025, Lý thuê Nguyễn Chí Linh làm Thuyền trưởng và giao tàu cá CM-92601-TS cho Linh đi cùng 05 thuyền viên nhằm khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài.
Hai tàu cá xuất bến tại Trạm Biên phòng Sông Đốc. Đến ngày 06/4/2025, 02 tàu cá trên bị cơ quan thực thi pháp luật trên biển bang Sabah, Malaysia bắt giữ do có hoạt động đánh bắt thủy sản trái phép trên vùng biển Malaysia.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh để các ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam.
Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.
Trong khi bộ, ngành và chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ và quyết chiến với nạn khai thác thủy sản trái phép nhằm mục đích tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu, việc chống khai thác thủy sản trái phép là vì lợi ích của mỗi người dân, vì sự phát triển bền vững của ngành thuỷ sản và vì lợi ích quốc gia, dân tộc.
Ngược lại, các bị cáo không những không có hành động chung tay, góp phần cũng Nhà nước để nhanh chóng tháo gỡ “thẻ vàng” Châu Âu, mà các bị cáo còn vì vụ lợi bất chấp để khai thác thủy sản trái phép. Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng lớn đến việc tháo gỡ "thẻ vàng" trong lĩnh vực đánh bắt thủy sản hiện nay. Do đó, cần phải xử lý nghiêm đối với các bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và ngăn ngừa tội phạm.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Công Lý 08 năm tù; Tô Hiền Đệ 05 năm tù; Nguyễn Chí Linh 05 năm tù cùng về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Ngoài ra, phạt bổ sung bị cáo Đinh Công lý 20 triệu đồng.
Vụ thứ hai: Xét xử bị cáo Trần Trung Cang (SN 1991, ngụ ấp 1, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Theo cáo trạng, vào lúc 23 giờ 20 phút ngày 15/02/2025, quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Việt Nam, qua quan sát Radar, Tổ tuần tra thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển phát hiện một tàu cá CM-91987-TS ở vị trí p=07009'12"N, A=103°34'20”E thuộc vùng biển nước ngoài đang di chuyển về hướng vùng biển Việt Nam nên tiếp tục theo dõi.
Đến 02 giờ 30 phút ngày 16/02/2025, khi tàu cá đi vào vùng biển Việt Nam, tại vị trí 9=07°18'N, A=103 37'E, tàu tuần tra tiến hành tiếp cận, kiểm tra tàu CM-91987-TS do Trần Trung Cang làm thuyền trưởng, trên tàu có 05 ngư phủ và 68.523kg hải sản các loại. Tổ tuần tra đã lập biên bản để xử lý.

Tại kết luận định giá tài sản số 07/KL-HĐĐG ngày 10/4/2025, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Cà Mau kết luận số lượng 68.523kg hải sản có giá trị là 688.817.000 đồng.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế lĩnh vực kinh doanh, thương mại, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn, vi phạm quy định của pháp luật hình sự cần phải được xử lý.
Bị cáo nhận thức rõ việc trao đổi, mua bán hàng hóa qua biên giới là vi phạm pháp luật, Nhà nước nghiêm cấm, nhất là trong giai đoạn hiện nay các ngành, các cấp đang quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, bảo đảm phát triển bền vững ngành thuỷ sản Nam. Nhưng với mục đích tư lợi, bị cáo đã bất chấp, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý.
Bị cáo đủ năng lực trách nhiệm hình sự nên bị cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi và hậu quả do chính bị cáo gây ra.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Trung Cang 5 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Theo TAND tỉnh Cà Mau, xã Sông Đốc là địa bàn trọng điểm về khai thác thủy sản, nơi có số lượng tàu thuyền khai thác, đánh bắt thủy sản đông đảo nên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống khai thác IUU là rất cần thiết.
Thông qua phiên tòa lưu động hôm nay đã góp phần tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có liên quan đến hành vi tổ chức, môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...
Đưa pháp luật tới gần dân, tạo niềm tin trong nhân dân về vai trò quản lý xã hội của Nhà nước, giúp người dân hiểu rõ hơn về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh để đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, để mọi người biết và giám sát và cùng đấu tranh phòng chống tội phạm này.