Xét xử kẻ hành hạ bé trai 14 tuổi bị câm điếc bẩm sinh

Nguyễn Đình Kim Cương| 12/03/2015 11:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Có việc đi ra ngoài, khi trở về phòng, thấy Tú tiểu tiện ra cả chăn, Sơn đã bực tức dùng tay đánh đập, lột thắt lưng quật vào ngực, lưng, bụng cháu Tú.

Sáng ngày 11/03, TAND TP Vinh (Nghệ An) đã mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Thanh Sơn (SN 1972), trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh - kẻ đã hành hạ cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) bị câm điếc bẩm sinh, gây xôn xao dư luận cả nước vào hồi tháng 09/2014. 

Theo đó, ngày 20/02/2014, Sơn thuê phòng tại nhà anh Dũng (anh ruột anh Sỹ , bố cháu Tú), hắn thường sang chơi đùa với Tú và biết cháu bị thiểu năng trí tuệ nên vẫn hay đưa đi chơi, lúc vài tiếng, khi vài ngày rồi lại đưa về.

Gần 17 giờ ngày 19/8/2014 Sơn sang nhà anh Sỹ xin đưa cháu đi chơi ít hôm, cả quá trình đó 2 bên vẫn điện thoại thông tin cho nhau, biết cháu Tú vẫn khỏe, ăn uống bình thường nên gia đình yên tâm.

Khi đưa cháu Tú đi, Sơn lần lượt thuê các khách sạn: Media, Thượng Hải, Mường Thanh trên địa bàn TP Vinh. Cho đến 21h ngày 13/9 thì đưa về đến khách sạn Hoàng Anh 1 thuê phòng 206 để ở. Lúc này thể trạng Tú đã yếu nên Sơn mua mỳ tôm trứng pha cho ăn, thỉnh thoảng thuê taxi cho đi chơi.

Tối ngày 15/9/2014 Sơn có việc đi ra ngoài, 21h về đến phòng thấy Tú tiểu tiện ra cả chăn nên bực tức dùng tay đánh đập cháu Tú, lột thắt lưng quật nhiều phát vào ngực, lưng, bụng, tai rồi lại đưa vào phòng vệ sinh tắm rửa. Khi cởi quần áo ra bị cáo mới phát hiện thấy Tú lở loét, tróc da ở hậu môn và dương vật.

Xét xử kẻ hành hạ bé trai 14 tuổi bị câm điếc bẩm sinh

Nguyễn Thanh Sơn 

Khoảng 16h ngày 16/09/2014, nhận tin báo có 1 cháu bé ở phòng 26, khách sạn Hoàng Anh 1, xóm 15, xã Nghi Phú TP Vinh bị thương nặng, lực lượng công an TP Vinh lập tức có mặt đưa cháu bé đi cấp cứu tại BVĐK Nghệ An. Cháu bé được xác định là Nguyễn Anh Tú.

Tại đây các bác sỹ thăm khám cháu Tú có 7 loại vết thương như: sưng tấy phù nề, tím tái bàn chân phải, đầu ngón và gót chân xây xát; Toàn bộ bàn tay phải, trái sưng tím đến tận khủy tay; Dương vật sưng to, hậu môn lở loét chảy mủ màu vàng nhạt; Ngực, bụng rách, xây xát gia. có nhiều vết thương nham nhở rải rác từ ngực trái đến bụng, vết thương lớn nhất lên đến 37cm; Toàn bộ vùng mặt sưng tấy, phù nề, rách tập trung xung quanh 2 mắt, mũi miệng có vết loét, răng cửa hàm trên bị gãy; Đỉnh vành tai trái rách 0,7 cm, rộng 0,3 cm; Toàn bộ vùng lưng có 20 vết thương rách da. Nhìn chung các vết thương có hình dạng giống nhau dài 2-3 cm, rộng 0,4 cm, nhiều nơi bề mặt máu đã khô.

Lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Than Sơn lập tức được thực thi. Vào lúc 16h ngày 25/09/2014 tổ công tác công an TP Vinh đang trên đường Huỳnh Thúc Kháng làm nhiệm vụ thì phát hiện ra Sơn nên lập tức bao vây, tóm gọn.

Qua công tác điều tra Sơn khai nhận trước đây, hắn làm ở công ty truyền tải, sau đó do sử dụng heroin nên xin nghỉ việc để đi tập trung cai nghiện. Hắn có 1 vợ 2 con gái, 1 cháu sinh năm 1992 đang học đại học, cháu còn lại sinh năm 1999 đang học THPT. Vợ chồng bỏ nhau đã hơn 2 năm, trước có ngôi nhà chung ở Hà Huy Tập, bán được 2 tỉ 600 triệu đồng phải chia đôi, nên hắn thuê phòng ở nhà bác ruột của cháu Tú.

Tại phiên tòa hôm đó, Sơn đã thành khẩn khai báo, ăn năn hỗi lỗi, trong thời gian bị bắt tạm giam, gia đình Sơn đã đến xin lỗi, hỏi thăm gia đình cháu Tú, gia đình cháu Tú cũng đã có đơn xin giảm án cho Sơn. Xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX TAND TP Vinh đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Sơn 1 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 40 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử kẻ hành hạ bé trai 14 tuổi bị câm điếc bẩm sinh