Xét xử đường dây ghi lô đề do hàng chục phụ nữ tổ chức

Ngọc Minh| 17/04/2018 16:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 16-17/4 TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chứ đánh bạc” đối với 14 bị cáo. Đứng đầu đường dây này là hai chị em Lê Thị Cẩm Hằng (SN 1986) và Lê Thị Cẩm Hiền (SN 1982) cùng trú tại phường Tây Lộc, Tp.Huế.

Các bị cáo khác gồm: Nguyễn Thị Cúc (SN 1978), trú tại phường Phú Hiệp, TP.Huế; Nguyễn Thị Hoàng (SN 1963) và Đào Thị Hội (SN 1965), cùng trú tại phường Thuận Lộc, TP.Huế; Nguyễn Thị Bích Hiện (SN 1982), trú tại phường Phú Xuân, TP.Huế; Trần Lê Thanh Hương (SN 1987) và Huỳnh Thị Ngọc Tiên (SN 1993), cùng trú tại phường Tây Lộc, TP.Huế; Trương Thị Thu Thảo (SN 1996), trú tại phường Đông Lễ, TP.Đông Hà; Trần Thị Minh Hải (SN 1985), trú tại phường An Đông, TP.Huế; Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1988), trú tại phường 4, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Lê Thị Hương (SN 1965), trú tại phường An Tây, TP.Huế; Nguyễn Viết Tân (SN 1987), trú tại phường Vỹ Dạ, TP.Huế; Lê Thị Ngọc Hằng (SN 1993), trú tại xã Hương Toàn, TX.Hương Trà, tỉnh TT-Huế.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2016 đến ngày 28/2/2017 Cẩm Hằng đã đứng ra tổ chức đường dây cho nhiều người tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số đề trên địa bản tỉnh TT-Huế và tỉnh Quảng Trị để thu lợi bất chính. Hằng là người trực tiếp đặt vấn đề với các bị cáo Hoàng, Hội, Cúc, Thanh Hương, Tân, Linh, Thảo, Thị Hương để các đối tượng này đứng ra ghi đề rồi tập hợp lại chuyển qua máy Fax để hưởng phần trăm. Đồng thời thông qua chị ruột của mình là Cẩm Hiền, Cẩm Hằng còn nhận tịch đề với các bị cáo Hải, Bích Hiền để tính thắng thua.

Xét xử đường dây ghi lô đề do hàng chục phụ nữ tổ chức

Xét xử đường dây ghi lô đề do hàng chục phụ nữ tổ chứcCác bị cáo tại phiên tòa

Đối với từng người ghi đề Hằng, Cẩm Hiền có thỏa thuận tỉ lệ phần trăm khác nhau. Để thuận lợi cho việc tổ chức đường dây, Cẩm Hằng thuê hai bị cáo Tiên và Ngọc Hằng phụ giúp mình. Đồng thời Cẩm Hằng còn mua và trang bị xe máy, máy Fax cho Hoàng, Lê Thị Hương, Tân nhằm thuận tiện cho việc thu tịch, đánh đề.

Bị cáo Cẩm Hằng có tang số đánh bạc: 10.369.423.500 đồng và tổ chức đánh bạc: 6.540.942.700 đồng, tổng cộng gần 17 tỉ đồng; Bị cáo Cẩm Hiền tang số đánh bạc: 3.244.545.000 đồng và tổ chức đánh bạc: 1.971.750.000 đồng, tổng cộng 5,2 tỉ đồng. Các bị cáo khác có tang số về việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ 150 triệu đồng cho đến hơn 2 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành thật khai báo, ăn năng hối cải, hứa sẽ không bao giờ tái phạm, xin được hưởng một mức án thấp nhất để sớm làm lại cuộc đời. Trong đó có nhiều bị cáo có con còn nhỏ và phải chăm nuôi mẹ già.

HĐXX xét thấy, hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, gây mất trật tự trị an xã hội trên địa bàn, nên tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Hằng 3 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc” và 2 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” tổng hình phạt là 6 năm tù; Lê Thị Cẩm Hiền 2 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc” và 1 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chứ đánh bạc”, tổng hình phạt là 4 năm tù.

Hai bị cáo Lê Thị Ngọc Hằng và Huỳnh Thị Thủy Tiên với vai trò là người giúp sức nên bị phạt hành chính 10 triệu đồng. Ba bị cáo Nguyễn Thị Hoàng, Lê Thị Hương, Nguyễn Thị Mỹ Linh bị phạt tù vì tội “Tổ chức đánh bạc” nhưng được thả tự do tại phiên tòa do đã tạm giam đủ ngày thi hành án.

Bảy bị cáo còn lại được hưởng án treo từ 1 năm đến 1 năm 4 tháng về tội “Tổ chứ đánh bạc”. Ngoài ra, các bị cáo phải hoàn trả số tiền thu lợi bất chính mà mình đã chiếm đoạt và bị phạt hành chính từ 10 triệu đồng trở lên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử đường dây ghi lô đề do hàng chục phụ nữ tổ chức