Ngày 29/6, TAND tỉnh Ninh Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 23 bị cáo liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc xảy ra trên địa bàn phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình.
.jpg)
Trong số 23 bị cáo của vụ án này, có 3 bị cáo cùng bị truy tố về 2 tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; 8 bị cáo bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; 2 bị cáo bị truy tố về tội “Gá bạc”; 10 bị cáo bị truy tố về tội “Đánh bạc”.
Các bị cáo có hộ khẩu thường trú tại các phường Duy Tân, Duy Tiên, Hà Nam và xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình; các xã Đại Xuyên, Phú Xuyên, Thường Tín, Chuyên Mỹ và phường Hà Đông, TP. Hà Nội…
.jpg)
Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 15 phút ngày 2/11/2025, tại nhà ở của vợ chồng Hoàng Văn Tiềm và Nguyễn Thị Hiền (ở tổ dân phố Hoàn Dương, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an phường Duy Tân phát hiện, bắt quả tang 21 đối tượng đang tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa được thua bằng tiền.
Quá trình bắt quả tang, Hoàng Văn Tiềm và Trịnh Quốc Tuấn không có mặt tại nhà ở của Tiềm. Sau khi vụ việc xảy ra, Tiềm và Tuấn đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình để đầu thú.
Quá trình điều tra xác định, về hành vi tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Kim là người khởi xướng, chuẩn bị công cụ, phân công vai trò và bàn bạc, thống nhất cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc trái phép nhằm mục đích thu tiền hồ (tiền phế) của các con bạc để thu lợi cá nhân
Phạm Thị Hương đã cùng Nguyễn Văn Kim khởi xướng, chuẩn bị công cụ, thống nhất cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc trái phép nhằm mục đích thu tiền hồ (tiền phế) của các con bạc để thu lợi cá nhân.
Trần Văn Thư với vai trò làm tín dụng và tìm thuê địa điểm đánh bạc. Còn Hoàng Văn Quí giúp sức cho Trần Văn Thư tìm địa điểm tổ chức đánh bạc.
Đặng Văn Dũng tổ chức đánh bạc với vai trò là người làm dây (dây chống ế); Nguyễn Văn Hậu là người xóc cái; Kiều Anh Sinh là người làm hồ lỳ; Hồ Xuân Việt là người giúp Thư làm tín dụng và cắt quân vị.
Đào Đức Long tổ chức đánh bạc với vai trò là người làm bảng vị; Trần Trung Kiên là người chung tiền làm dây cùng Dũng; Trịnh Quốc Tuấn là người lái xe đưa đón các con bạc đến địa điểm đánh bạc.
Kim, Hương, Quí đã tổ chức cho 12 đối tượng, Thư, Dũng, Hậu, Sinh, Việt, Long Kiên, Tuấn đã tổ chức cho 13 đối tượng đánh bạc, với cùng tổng số tiền là 475.700.000 đồng.
.jpg)
Về hành vi gá bạc, Hoàng Văn Tiềm và Nguyễn Thị Hiền đã có hành vi cho Hoàng Văn Quí và đồng bọn sử dụng nhà ở của vợ chồng Tiềm, Hiền dùng để đánh bạc trái phép nhằm mục đích trục lợi số tiền 5.000.000 đồng từ việc cho thuê nhà.
Về hành vi đánh bạc, Vương Thị Duyên, Phạm Thùy Linh, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Minh Khương, Nguyễn Thị Bảo Yến, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Lại Huy Nguyên tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa được thua bằng tiền.
Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Kim, Phạm Thị Hương, Hoàng Văn Quí còn tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi xóc đĩa được thua bằng tiền với các đối tượng trên. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc là 475.700.000 đồng.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay (ngày 29/6/2026), các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.
Sau 1 ngày xét xử, trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hương mức án 6 năm tù, Nguyễn Văn Kim 5 năm tù; phạt bổ sung mỗi bị cáo số tiền 30 triệu đồng.
Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt 14 bị cáo mức án từ 1 năm 3 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù; 7 bị cáo được hưởng án treo.