Xét xử 12 bị cáo trong vụ án đánh bạc qua mạng Internet

Anh Dũng| 28/07/2021 16:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/7, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc” với 12 bị cáo trú tại Thành phố Huế, tỉnh TT-Huế.

Các bị cáo gồm: Trần Viết Rin (SN 1997), Hồ Tấn Phong (SN 1983), cùng trú tại phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế; Nguyễn Khoa Thanh Phong (SN 1999), trú tại phường An Tây, Thành phố Huế; Nguyễn Trung Nghĩa (SN 2001), trú tại phường Phú Nhuận, Thành phố Huế; Phan Quốc Huy (SN 2001), Trần Quang Quyền (SN 2001), cùng trú tại phường An Đông, Thành phố Huế; Nguyễn Quốc Vũ (SN 1988), Nguyễn Quốc Phong (SN 1985), Nguyễn Thị Linh Chi (SN 1990), Nguyễn Văn Cư (SN 1970), cùng trú tại phường Xuân Phú, Thành phố Huế; Trương Hoàng Dương (SN 1992), trú tại phường Thuận Thành, Thành phố Huế; Huỳnh Công Thuận (SN 2003), trú tại phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế; 

anh-1-1-.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Vào khoảng đầu tháng 4 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, phát hiện có một nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tiếp trên mạng Internet thông qua hình thức mua bán điểm ảo sau đó bán điểm ảo thành tiền thật (tiền Việt Nam đồng) ở các loại hình chơi game Nổ hũ, game Nagavip và game Gamvip.

Ngày 14/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tiến hành kiểm tra tại hai tiệm Internet ở số 180 đường Phạm Văn Đồng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang và số 117 đường Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi các game này.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng trên do Trần Viết Rin cầm đầu, Rin đã trực tiếp mở các cửa hàng, đại lý cấp 2 cho các trang Web đánh bạc trái phép. Rin đã thuê: Phong, Huy, Nghĩa và Quyền làm nhân viên với mục đích tổ chức cho người khác đánh bạc trên mạng Internet nhằm mua bán điểm ảo trên các trang game để thu lợi bất chính. Tổng số tiền Rin phải chịu trách nhiệm hình sự về tội: “Tổ chức đánh bạc” là: 2.593.181.981 đồng.

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, HĐXX cho rằng bị cáo Rin là người chịu trách nhiệm chính. Các bị cáo Phong, Huy, Nghĩa và Quyền do có hành vi trực tiếp mua bán điểm game nên đồng phạm với Rin về tội: “Tổ chức đánh bạc” với vai trò là những người thực hiện.

Các bị cáo Nguyễn Quốc Phong, Nguyễn Quốc Vũ, Trương Hoàng Dương, Hồ Tấn Phong, Phan Quốc Hưng, Huỳnh Công Thuận, Nguyễn Thị Linh Chi, Nguyễn Văn Cư đã trực tiếp đánh bạc với nhà cái, với tổng số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự, về tội: “Đánh bạc” với số tiền từ 5 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

Nói lời sau cùng, các bị cáo đã thành thật ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt 07 bị cáo mức án tù giam, với mức án từ 9 tháng đến 2 năm 6 tháng tù; 05 bị cáo bị phạt tiền với số tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Ngoài ra các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền đã thu lợi bất chính mà mình thu được.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử 12 bị cáo trong vụ án đánh bạc qua mạng Internet