Thể thao

Xạ thủ Ngô Hữu Vương và cột mốc lịch sử mới ở ASIAD 2023

Minh Anh 26/09/2023 - 06:49

Thể thao Việt Nam đã có HCB đầu tiên ở ASIAD 19 khi VĐV Ngô Hữu Vương giành vị trí thứ hai ở nội dung cá nhân nam 10m súng trường mục tiêu di động. Đây cũng là HCB đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Ở cuộc thi chiều 25/9, Hữu Vương giành 571 điểm để giành HC bạc, kém HC vàng người Indonesia Muhammad Putra 7 điểm. Đây là HC bạc đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 19, sau bốn HC đồng ở môn rowing.

Hữu Vương đã đổi màu huy chương thành công khi ở kỳ ASIAD trước. Anh đã giành HCĐ nội dung này cũng với 571 điểm. Xạ thủ 34 tuổi cũng đổi màu huy chương cho Việt Nam kỳ này, khi đoàn thể thao của chúng ta trước đó mới giành 4 HCĐ.

Càng ý nghĩa và đặc biệt hơn, khi tấm huy chương của Hữu Vương cũng là HCB đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD tại Hàng Châu (Trung Quốc).

hinh-anh-26-09-2023-luc-06.41.jpeg
Ngô Hữu Vương giành HC bạc 10m súng trường hơi di động nam Asiad 19.

Theo Hữu Vương, tấm HC bạc tại Asiad 19 là thành quả từ nỗ lực tập luyện hàng ngày, đồng thời đúc kết kinh nghiệm qua các kỳ thi đấu. "Tôi cố gắng tích hợp tất cả rồi thể hiện trong lúc thi đấu", xạ thủ sinh năm 1989 cho hay.

Hôm nay, Hữu Vương sẽ tiếp tục tham dự nội dung 10m súng trường hơi di động hỗn hợp nam. 10m súng trường hơi di động nam là nội dung mà mục tiêu di chuyển ở khu vực rộng khoảng 2 mét, cách điểm bắn 10 mét.

Tốc độ mục tiêu di chuyển từ 2,5 (nhanh) đến 5 giây (chậm). Các VĐV sẽ bắn 30 lần mục tiêu chạy chậm, 30 lần mục tiêu chạy nhanh rồi tính tổng điểm xếp hạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xạ thủ Ngô Hữu Vương và cột mốc lịch sử mới ở ASIAD 2023