Đời sống

Xã Nghiên Loan (Thái Nguyên): Nỗ lực phát triển kinh tế tạo bứt phá cho địa phương

Trang Nguyễn - Lan Nhi 22/11/2025 14:10

Với sự quan tâm của Nhà nước và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, xã Nghiên Loan đang từng bước xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Sau khi hợp nhất từ ba xã Nghiên Loan, Xuân La và An Thắng, xã Nghiên Loan (tỉnh Thái Nguyên) đã có bước chuyển mình rõ nét. Nhờ sự đầu tư của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các lĩnh vực sản xuất của địa phương tiếp tục khởi sắc.

Trên nền tảng đó, chính quyền và người dân xã Nghiên Loan đã xác định việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là ưu tiên hàng đầu, nhằm đảm bảo mỗi gia đình có mái ấm kiên cố, ổn định cuộc sống.

xa-nghien-loan-giam-ngheo2(1).jpeg
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng địa phương, chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, góp phần ổn định đời sống người dân.

Giảm mạnh số nhà tạm, dột nát - kết quả từ sự chung tay của Nhà nước và nhân dân

Những năm qua, diện mạo nông thôn Nghiên Loan đã thay đổi rõ rệt. Cùng với việc đầu tư hạ tầng, đời sống người dân từng bước được cải thiện, trong đó công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo là điểm nhấn nổi bật tại địa phương vùng sâu, vùng xa này.

Theo ông Dương Văn Quỳnh, chủ tịch UBND xã, hiện vẫn còn một số hộ sinh sống trong nhà tạm, chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, so với những năm trước, số lượng này đã giảm đáng kể nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của cộng đồng.

Trong thời gian qua, xã đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhà ở, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng các nguồn lực xã hội hóa khác như nguồn tăng thu tiết kiệm chi, hỗ trợ từ Tập đoàn Bảo Việt và Đề án 1000 nhà của Bộ Công an.

Tính đến tháng 7/2025, xã đã rà soát 511 hộ có nhà tạm, nhà dột nát và lập danh sách đề xuất hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa. Tuy nhiên, còn 180 hộ chưa thực hiện trong năm nay do chưa có vốn đối ứng hoặc quan niệm “chưa hợp tuổi làm nhà”.

“Chúng tôi quyết tâm xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo mọi người dân đều có nơi ở kiên cố, ổn định”.

Ông Dương Văn Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Nghiên Loan nhấn mạnh.

Dù đạt được kết quả tích cực, việc triển khai vẫn gặp nhiều thách thức. Hầu hết đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo, cận nghèo nên khả năng đối ứng còn hạn chế. Một số hộ thiếu nhân lực thi công hoặc chịu ảnh hưởng phong tục, quan niệm truyền thống.

xa-nghien-loan-tinh-thai-nguyen.jpg
Người dân Nghiên Loan được các cấp chính quyền quan tâm về nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, địa hình đồi núi hiểm trở, giao thông khó khăn, nhất là trong mùa mưa kéo dài, khiến việc vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công gặp nhiều trở ngại. Ngoài ra, nguồn vốn từ cấp trên đôi khi giải ngân chậm, ảnh hưởng đến tiến độ.

Để vượt qua những khó khăn này, chính quyền xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ. Công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ chính sách và đồng thuận tham gia đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp chương trình xóa nhà tạm đạt hiệu quả.

Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân

Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục trở thành điểm mạnh của địa phương với tổng đàn trâu, bò, ngựa đạt gần 9.000 con, đàn lợn hơn 18.500 con và trên 72.500 con gia cầm. Chợ trâu, bò Nghiên Loan từng bước được phát triển thành một trung tâm mua bán gia súc quan trọng, không chỉ phục vụ nhu cầu trong khu vực mà còn thu hút thương lái từ các tỉnh lân cận.

xa-nghien-loan-giam-ngheo.jpeg
Phát triển đàn trâu, bò giúp người dân Nghiên Loan nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.

Song song với đó, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn ngày càng được quan tâm, đặc biệt ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị được triển khai hiệu quả, giúp người dân nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 25 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 3% mỗi năm.

Đáng chú ý, số lượng hợp tác xã tăng trưởng mạnh mẽ, từ 1 hợp tác xã năm 2020 lên 18 hợp tác xã vào năm 2025. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, xã có hơn 700ha rừng trồng, độ che phủ đạt 65%, vừa mang lại giá trị kinh tế vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, địa phương cũng tích cực triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, hướng tới phát triển bền vững và hiện đại.

574603684_122142644312932108_4563006566205919110_n.jpg
Sinh kế từ nông sản và OCOP giúp người dân Nghiên Loan ổn định đời sống, vươn lên bền vững.

“Chính sự đồng lòng của cộng đồng đã giúp các chương trình xóa nhà tạm đạt kết quả tích cực. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng cách làm này trong thời gian tới”, ông Dương Văn Quỳnh chia sẻ.

Lãnh đạo xã cho biết, công tác tuyên truyền, vận động giữ vai trò then chốt. Các tổ công tác, gồm lãnh đạo, cán bộ chuyên môn và cán bộ thôn, thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tâm tư, giải thích chính sách và hướng dẫn người dân thực hiện.

Xã cũng phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, giúp lan tỏa thông tin tích cực và củng cố niềm tin. Sự công khai, minh bạch trong rà soát, xét duyệt hỗ trợ cùng tinh thần tương trợ giữa các hộ dân là yếu tố quyết định tạo nên sự đồng thuận.

“Khi người dân thấy rõ sự quan tâm của Nhà nước và hiểu rằng ngôi nhà mới là nền tảng để gia đình ổn định, họ sẵn sàng góp sức, chung tay xây dựng”.

Dương Văn Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Nghiên Loan

Trong thời gian tới, xã Nghiên Loan tiếp tục phấn đấu xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời gắn mục tiêu này với phát triển sinh kế, tăng thu nhập, đặc biệt ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa.

Địa phương đặt mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hướng tới xây dựng nông thôn mới bền vững, nơi mọi người dân đều có nơi ở kiên cố, cuộc sống ổn định, ngày càng ấm no và hạnh phúc.

Theo báo cáo, tính đến cuối năm 2024, toàn tỉnh Thái Nguyên (sau sáp nhập) đã giảm từ 42.903 hộ nghèo (năm 2022) xuống còn 23.061 hộ, dự kiến đến cuối năm 2025 giảm còn 19.679 hộ, tương đương tỷ lệ giảm từ 10,29% xuống còn khoảng 4,66%.

Cụ thể, tại địa bàn Thái Nguyên (cũ), tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 6,14% xuống còn 1,54. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,87% xuống còn 11,20% (bình quân giảm 2,89%/năm). Ở các huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 53,44% còn 42,44% (bình quân giảm 3,67%/năm).

(0) Bình luận
Nổi bật
Xã Nghiên Loan (Thái Nguyên): Nỗ lực phát triển kinh tế tạo bứt phá cho địa phương