Bị trâu húc vào đầu người đàn bà dân tộc Dao liệt nửa người

Tuyết Mai| 15/09/2016 10:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trên đường đi làm nương về, chị Bàn Mùi Diện bất ngờ bị trâu húc vào đầu khiến chị này lâm vào tình trạng nguy kịch.

Bị trâu húc vào đầu người đàn bà dân tộc Dao liệt nửa người

Chị Bàn Mùi Diện. Ảnh do BVCC

Thông tin từ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết vào khoảng 3h15phút ngày 29/8, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Bàn Mùi Diện (20 tuổi, trú Xã Nghiêm Loan, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn) trong tình trạng bị trâu húc, vết thương qua mắt trái đến não có hiện tượng liệt nửa người phải và thất ngôn.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã hội chẩn và đưa ra quyết định mổ cấp cứu để múc nhãn cầu mắt trái ngay cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đang nằm ở Khoa Nội – Hồi sức thần kinh – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để theo dõi chuẩn bị cho cuộc mổ tiếp theo lấy dị vật trong não.

Anh Đặng Văn Pham - chồng chị Bàn Mùi Diện cho biết thêm, vợ anh bị trâu húc vào buổi chiều và được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh Bắc Kạn để cấp cứu, nhưng do tình trạng của quá nguy kịch nên đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngay trong đêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị trâu húc vào đầu người đàn bà dân tộc Dao liệt nửa người