Tàu thủy quá khổ đâm cầu An Thái, giao thông ùn tắc nhiều giờ

Hà Kim| 21/05/2019 23:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cầu An Thái nằm trên tỉnh lộ 388 (Hải Dương), bị tàu thủy quá khổ đâm va rồi mắc kẹt tại gầm cầu, khiến giao thông nơi đây ùn tắc nhiều giờ.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 21/5 đã xảy ra sự cố nghiêm trọng do tàu thủy đâm, va chạm vào gầm cầu An Thái qua sông Kinh Môn trên tuyến quốc lộ 17B, thuộc địa bàn huyện Kinh Môn, Hải Dương.

Tàu thủy quá khổ đâm cầu An Thái, giao thông ùn tắc nhiều giờ

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Lao Động)

Thời điểm trên, tàu thủy quá khổ thông thuyền có biển kiểm soát QN 6626 của Công ty Cổ phần tập đoàn kinh tế Đông Bắc Hạ Long, do thuyền phó Lê Văn Nhân (sinh năm 1968, trú tại xã Phú Thành, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển đã va đâm và mắc kẹt vào gầm cầu An Thái, khiến việc lưu thông của các phương tiện qua cầu gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo kéo tàu ra khỏi vị trí va chạm đồng thời tiến hành các biện pháp phân làn, điều tiết giao thông cho các phương tiện qua cầu an toàn.

Đến gần 16 giờ cùng ngày, lực lương chức năng đã giải phóng được tàu ra khỏi vị trí mắc kẹt, đưa về vị trí an toàn.

Một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hải Dương cho biết, ngày mai (22/5), đơn vị kiểm định sẽ dùng máy móc tiến hành kiểm tra, xác định những hư hỏng của cây cầu để có biện pháp xử lý kịp thời.

Được biết, cầu An Thái nằm trên tỉnh lộ 388 bắc qua sông Kinh Môn nối với sông Cấm (Hải Phòng). Cây cầu dài 290 m, rộng 11,7 m, khánh thành năm 1999. Cầu An Thái có ý nghĩa lớn về giao thương giữa hai trung tâm huyện Kinh Môn với huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương), đồng thời là cây cầu nằm trên tuyến đường nối giữa QL5 với QL18.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu thủy quá khổ đâm cầu An Thái, giao thông ùn tắc nhiều giờ