Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ở Hà Tĩnh bị ngập úng

Bá Mạnh| 04/09/2019 11:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên tục mưa lớn trong những ngày qua đã khiến nhiều xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rơi vào cảnh ngập úng. Đặc biệt có nhiều xã bị cô lập hoàn toàn vì nước lũ.

Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ở Hà Tĩnh bị ngập úng

Thủy điện Hố Hô xã lũ.

Tối 3/9, tại tuyến đường QL15 và đường tỉnh 533 (thuộc địa phận xã Lộc Yên và Hương Đô, của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) nước vẫn ngập sâu và kéo dài gây chia cắt hoàn toàn. Hạt Giao thông số 4 (thuộc Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh) đã lập rào chắn, đặt biển cảnh báo và cắt cử cán bộ, công nhân trực gác nhằm đảm bảo ATGT trên tuyến.

Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ở Hà Tĩnh bị ngập úng

 Công nhân Hạt giao thông số 4 trực chốt, lập rào chắn, ngăn phương tiện đi vào tuyến đường bị ngập.

Tại huyện Hương Khê, nước dâng cao vào tận nhiều gia đình, người dân rất vất vả trong sinh hoạt, nhiều hộ phải di chuyển đến những gia đình khác không bị ngập để tạm lánh.

Trao đổi với PV, ông Phạm Đại Dũng - Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Mưa lớn kéo dài, cộng với Thủy điện Hố Hô xả lũ khiến địa phương bị   ngập cục bộ   nhiều điểm. Đặc biệt, cầu dân sinh tại khu vực Tu Bổ 3, thôn 12 xã Hương Lâm bị nước lũ cuốn trôi.

Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ở Hà Tĩnh bị ngập úng

Cầu dân sinh tại khu vực Tu Bổ 3, thôn 12 xã Hương Lâm bị nước lũ cuốn trôi.

Sáng ngày 4/9, theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh , có 9 người dân tộc Chứt vào rừng lấy lá vào chiều ngày 2/9 hiện đã có 1 người trở về, còn 8 người khác đang trú ẩn an toàn tại các lán trại trên núi.

Tính đến 7h ngày 4/9, trên địa bàn huyện Hương Khê có 18 xã bị ngập cục bộ (trong đó có 6 xã bị cô lập: Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ), trên địa bàn huyện hương Sơn có 6 xã bị ngập (Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Phúc, Sơn Tiến, Sơn Bình, Sơn Phú), trên địa bàn huyện Vũ Quang có 2 xã bị ngập (Đức Giang, Đức Bồng), trên địa bàn huyện Can lộc (1 xã bị ngập, Sơn Lộc).

Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ở Hà Tĩnh bị ngập úng

Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ở Hà Tĩnh bị ngập úng

Có khoảng 1.330 ha bưởi trên địa bàn huyện Hương Khê đang trong thời gian thu hoạch bị ảnh hưởng.

Về hoa màu, do mưa lớn trong nhiều ngày qua, diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng, theo báo cáo nhanh có đến 1991 ha lúa bị ngập úng. Ngoài ra còn có 1.330 ha bưởi trên địa bàn huyện Hương Khê đang trong thời gian thu hoạch bị ảnh hưởng.

Từ 8h ngày 4/9, hồ Bộc Nguyên (phục vụ cấp nước sạch cho địa bàn TP.Hà Tĩnh và vùng phụ cận) bắt đầu xả tràn với lưu lượng 20 - 100m3/s. Thời điểm kết thúc sẽ căn cứ diễn biến thời tiết và mực nước hồ.

Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ở Hà Tĩnh bị ngập úng

Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ở Hà Tĩnh bị ngập úng

 Nước lũ lên nhanh khiến nhiều xã tại Hà Tĩnh ngập úng nặng.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân vùng hạ du, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị UBND các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, UBND TP.Hà Tĩnh và các xã chịu ảnh hưởng trong hệ thống khẩn trương thông báo, đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp an toàn, sẵn sàng đối phó với trường hợp xả tràn lưu lượng lớn có thể xảy ra.

Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ở Hà Tĩnh bị ngập úng

Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ở Hà Tĩnh bị ngập úng

Người dân rất vất vả khi lũ về.

Thông tin từ phòng GD&ĐT TP.Hà Tĩnh, sáng nay (4/9), tất cả các trường mầm non, tiểu học, THCS tại địa bàn TP với số lượng 24.609 học sinh đều được nghỉ học để đảm bảo an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nước lũ lên nhanh, nhiều nơi ở Hà Tĩnh bị ngập úng