Không có tình trạng xuất lợn lậu qua biên giới

PV(TH)| 25/12/2019 23:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25-12, đoàn công tác của lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) do Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục đã kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam, tỉnh Lạng Sơn về vấn đề đảm bảo cung cầu, bình ổn thị trường thịt lợn trong nước.

Qua làm việc với đại diện lực lượng biên phòng, hải quan tại hai cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam (Lạng Sơn), Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT- Bộ Công Thương) cho biết, không có tình trạng xuất lợn lậu qua biên giới.

Theo đại diện Chi cục Hải quan tại cửa khẩu Cốc Nam, mỗi ngày có nhiều tấn hàng chủ yếu là hàng tiêu dùng, đồ điện gia dụng, thiết bị được nhập khẩu về Việt Nam qua cửa khẩu này. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, Chi cục đã làm thủ tục cho gần 11.600 tờ khai hải quan với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 500 triệu USD, số thu thuế xuất nhập khẩu nộp ngân sách nhà nước đạt 218 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng trong thời gian đó, Chi cục Hải quan Cốc Nam đã phát hiện, bắt giữ xử lý 105 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn quản lý, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 500 triệu đồng.

Liên quan đến thông tin “xuất lợn lậu ùn ùn qua biên giới”, ông Nguyễn Hồng Thuận - Phó trạm trưởng trạm Kiểm soát biên phòng Cốc Nam cho biết: “Hoạt động xuất lợn lậu là không có. Chúng tôi kiểm tra, kiểm soát từng xe xuất, nhập hàng qua cả đường chính ngạch, qua đường mòn, lối tắt. Và cũng không đồng chí nào tiếp tay cho hoạt động xuất lợn lậu. Phía Trung Quốc cũng kiểm tra chặt chẽ”.

Tương tự, bà Đào Thu Lan - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh cũng khẳng định, 100% là không có tình trạng xuất lợn lậu qua cửa khẩu biên giới Tân Thanh. Nếu có cũng chỉ là sản phẩm đông lạnh như chân giò, nội tạng…

Trong tháng 11 và nửa đầu tháng 12-2019, các lực lượng Công an và quản lý thị trường đã thu giữ 35 tấn chân giò lợn vận chuyển lên Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc.

Không có tình trạng xuất lợn lậu qua biên giới

Không có tình trạng buôn lậu thịt lợn (heo) qua biên giới

Theo Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương), giá lợn hơi ngày 25-12 đã chững lại trên cả nước. Giá bán lẻ thịt lợn cũng ổn định hoặc giảm nhẹ.

Cụ thể, tại miền Bắc, giá lợn hơi dù vẫn trên 90.000 đồng/kg; trong đó, các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Lào Cai, Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Bình, Tuyên Quang, Sơn La, dao động trong khoảng  93.000 - 95.000 đồng/kg. Tại Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình... giá phổ biến 92.000 - 93.000đồng/kg. Công ty chăn nuôi CP miền Bắc bắt đầu giảm giá 1.000 đ/kg trong ngày. Một số doanh nghiệp khác cũng giảm nhẹ giá thịt lợn bán lẻ.

Còn tại khu vực miền Trung giá heo đang dao động trong khoảng 82.000 - 95.000 đồng/kg, với mức giá trên 90.000 đồng/kg tập trung chủ yếu tại các tỉnh gần miền Bắc như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận cũng đạt mức tốt, dao động ở 88.000 - 92.000 đồng/kg, nhưng phổ biến với mức giá dưới 90.000 đồng/kg.

Khu vực Tây Nguyên báo giá đạt 82.000 - 94.000 đồng/kg.

Đối với khu vực miền Nam mức giá cao nhất hiện nay được mua tại Trà Vinh, với 97.000 đồng/kg. Theo sau là Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang có giá 94.000 - 95.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giá heo phổ biến ở mức 90.000 đồng/kg.

Tại miền Đông, thủ phủ heo hơi Đồng Nai cũng đang giữ giá 95.000 đồng/kg trong nhiều ngày liền. Bình Dương, Vũng Tàu giá heo dao động trong khoảng từ 90.000 đồng/kg - 92.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo tại khu vực cao thứ hai cả nước, chỉ sau miền Bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không có tình trạng xuất lợn lậu qua biên giới