Cháy khi xử lý thực bì, 2 người chết, 1 người bị thương

Từ Huy| 03/04/2018 15:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong quá trình dọn, đốt thực bì để trồng rừng, do ngọn lửa cháy quá lớn khiến 2 người bị ngạt khói tử vong và một người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 2/4 tại xóm Làng Mười, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Theo thông tin, thời gian trên bà Triệu Thị Huệ (55 tuổi) cùng 2 người hàng xóm là Lý Thị Oanh (40 tuổi) và Lý Thị Thu (36 tuổi) cùng đốt dọn thực bì ở bãi cây của gia đình để trồng rừng. Do thời điểm này có gió mạnh nên ngọn lửa bùng phát, cháy lan làm 3 người bị mắc kẹt trong đám cháy và chạy vào hang đá gần đó.

Cháy khi xử lý thực bì, 2 người chết, 1 người bị thương

Hình minh họa

Phát hiện sự việc, người dân tiến hành dập lửa nhưng bà Huệ tử vong do ngạt khói, chị Oanh bị bỏng nặng và ngạt khói nên cũng tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, người còn lại là chị Thu bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

UBND huyện Võ Nhai đã đến các gia đình các nạn nhân chia buồn hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng, gia đình có người bị thương 2 triệu và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy khi xử lý thực bì, 2 người chết, 1 người bị thương