Bố con chú rể bị điện giật tử vong khi dựng rạp cưới

Vũ Ba| 15/08/2020 22:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc sửa rạp đám cưới cho con trai, ông T. không may bị điện giật tử vong. Thấy cha nằm sóng xoài dưới đất, tưởng bị cảm, anh H. (chú rể) đến ôm bố nên cũng bị điện giật thiệt mạng.

Ngày 15/8, ông Trần Văn Động, Chủ tịch UBND phường Đa Phúc (quận Dương Kinh, Hải Phòng) xác nhận, sự việc đau lòng trên xảy ra tại gia đình ông Trần Văn T. (SN 1958, ở tổ dân phố Quảng Luân 1, phường Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng).

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 14/8, ông T. thấy dây điện vướng vào bạt đám cưới và giàn hoa mướp ở sân của gia đình nên đã kéo dây để chỉnh lạị. Do thời tiết mưa lớn, trong lúc chỉnh rạp cưới, ông T. bị điện giật ngã xuống đất tử vong tại chỗ.

Thấy bố nằm sóng xoài dưới đất, chú rể là anh Trần Huy H. (SN 1988, con trai ông T.) vội chạy lại đỡ bố nhưng không phát hiện dây điện nên anh H. bị dòng điện truyền sang và thiệt mạng.

Được biết, anh H. là quân nhân. Ngày 15/8 là ngày gia đình tổ chức đám cưới cho anh H.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bố con chú rể bị điện giật tử vong khi dựng rạp cưới