8 ngư dân Quảng Ngãi mất tích cùng tàu cá ở Hoàng Sa

Dương Vương| 02/04/2020 21:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 2/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng về tàu cá QNg 90617 mất tích trên vùng biển Hoàng Sa.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Bình Sơn, tàu cá QNg 90617-TS công suất 420 CV do ông Trần Hồng Thọ (SN 1987, ngụ thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm chủ, hành nghề lặn bị tàu nước ngoài tông chìm.

Tàu cá QNg 90617-TS xuất bến ngày 20/3, trên tàu có 8 lao động hành nghề tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Khoảng 6h ngày 2/4, bà Nguyễn Thị Chi (vợ ông Thọ) nhận được điện thoại của bà Nguyễn Thị Kim Hồng (trú thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) thông tin về việc tàu ông Thọ bị chìm ở đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa).

Nghe thông tin tàu ông Thọ bị chìm, 3 tàu cá cùng địa phương gồm tàu QNg 90045-TS, QNg 90399-TS và QNg 90617-TS đến tọa độ 16 độ 42 phút độ vĩ bắc – 112 độ 25 phút 44 giây độ kinh đông (khu vực đảo Phú Lâm) mà tàu cá QNg 90617-TS kêu cứu nhưng không thấy tàu của ông Thọ. Mất liên lạc hoàn toàn với tàu cá cùng 8 ngư dân cầu cứu.

Ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu cho biết thông tin ngư dân đến ứng cứu nhận định nguy cơ tàu của ông Trần Hồng Thọ bị chìm. Ba tàu cá chạy đến tọa độ kêu cứu từ nhiều hướng, đến nơi không thấy tàu cá mà chỉ thấy tàu sắt màu trắng ghi chữ Trung Quốc.

Hiện tàu cá địa phương hoạt động lân cận đang tìm kiếm tàu QNg 90617-TS và phối hợp lực lượng chức năng tìm kiếm ngư dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
8 ngư dân Quảng Ngãi mất tích cùng tàu cá ở Hoàng Sa