Đời sống

Bổ sung 5 trận đánh vào lịch sử núi Bà Đen

Kim Sáng 10/06/2026 - 17:10

Nhiều tư liệu mới về 5 trận đánh tại núi Bà Đen được bổ sung, góp phần hoàn thiện lịch sử Khu di tích. Đây là cơ sở quan trọng để bảo tồn, phát huy giá trị di sản và truyền thống cách mạng.

Ngày 10/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội thảo khoa học bổ sung nội dung sử liệu 5 trận đánh của lực lượng đặc công, trinh sát và Tiểu đoàn Trinh sát 47 vào “Lịch sử Khu di tích núi Bà Đen”.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội thảo.

anh-1-2-.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo còn có Đại tá Đinh Hồng Quân - Trưởng Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 7; Đại tá Lê Văn Ngộ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cục 12/Tổng cục II; bà Trần Thị Thu Hằng - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch núi Bà Đen; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Sun World cùng các nhân chứng lịch sử.

Qua quá trình rà soát, nghiên cứu tư liệu, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh xác định nội dung 5 trận đánh tại núi Bà Đen theo đề nghị của Trung tướng Triệu Xuân Hòa có cơ sở lịch sử vững chắc, được thể hiện trong các tài liệu của Quân khu 7, Bộ Tham mưu Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Đặc công và nhiều công trình lịch sử có liên quan.

anh-2-1-.jpg
Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Cụ thể, 5 trận đánh được đề xuất bổ sung gồm: Trận tiến công núi Bà Đen (cứ điểm truyền tin) của Tiểu đoàn Trinh sát 47 (từ ngày 15/9/1974 đến 26/1/1975); trận tiến công Khu Trung tâm tiếp vận truyền tin trên đỉnh núi Bà Đen lần thứ hai của Tiểu đoàn 4 (đêm 17/8/1968);

Trận tập kích bí mật Trung tâm tiếp vận truyền tin Dã chiến 2 lần thứ nhất của Đại đội 33 (đêm 13/5/1968); trận tập kích bí mật Trung tâm truyền tin trên núi Bà Đen của Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Đặc công 429 phối hợp Đại đội Bộ binh 28 (ngày 8/4/1972) và trận tập kích bí mật núi Bà Đen của Tiểu đoàn 16, Lữ đoàn 429 (ngày 5/8/1972).

Đối với trận tiến công của Tiểu đoàn Trinh sát 47 (15/9/1974 – 26/1/1975), hội thảo thống nhất đánh giá đây là trận đánh có giá trị lịch sử đặc biệt quan trọng.

Tuy nhiên, một số nội dung hiện nay chưa phản ánh đầy đủ diễn biến thực tế, cần tiếp tục nghiên cứu, đối chiếu và bổ sung để bảo đảm tính chính xác, khách quan và toàn diện.

anh-3-2-.jpg
Đại biểu phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, khách quan.

Tại hội thảo, các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, khách quan, khoa học; đồng thời cung cấp thêm nhiều thông tin, tư liệu quý từ các nhân chứng lịch sử từng trực tiếp tham gia chiến đấu, chỉ huy, phục vụ chiến đấu hoặc nghiên cứu về các trận đánh trên địa bàn núi Bà Đen.

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tá Nguyễn Minh Tấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu, khẳng định đây là nguồn tư liệu có giá trị quan trọng để Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng tổng hợp, đối chiếu, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ sử liệu.

anh-4-1-.jpg
Đại diện hội cựu chiến binh là nhân chứng lịch sử từng trực tiếp tham gia chiến đấu trong các trận đánh trên địa bàn núi Bà Đen cung cấp thêm nhiều tư liệu quý.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn nhấn mạnh, việc bổ sung sử liệu 5 trận đánh vào “Lịch sử Khu di tích núi Bà Đen” có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm sáng tỏ thêm những trang sử hào hùng của lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bổ sung 5 trận đánh vào lịch sử núi Bà Đen