WHO cảnh báo không nên nới lỏng các biện pháp phong tỏa và hạn chế quá sớm

Trâm Anh (theo Reuters)| 07/04/2020 22:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lời khuyến cáo này của WHO được đưa ra trong bối cảnh một vài nước đang có ý định nới lỏng các biện pháp phong tỏa hay giãn cách xã hội sau khi đạt được chút tiến bộ trong việc hạn chế sự lây lan của virus corona.

WHO cảnh báo không nên nới lỏng các biện pháp phong tỏa và hạn chế quá sớm

Tòa nhà trụ sở của WHO tại Geneva, Thụy Sĩ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không có khuyến cáo nào cho các quốc gia và khu vực về việc giảm bớt các biện pháp nhằm làm chậm sự lây lan của đại dịch Covid-19, nhưng khuyến khích các nước không nên dỡ bỏ chúng quá sớm, một phát ngôn viên WHO hôm nay cho biết.

"Một trong những điều quan trọng nhất là không nên nới lỏng các biện pháp ngăn chặn quá sớm để đảm bảo dịch không quay lại một lần nữa", ông Christian Lindmeier, người phát ngôn của WHO cho biết trong một cuộc họp ngắn. “Giống như nếu bạn bị ốm mà ra khỏi giường và chạy quá sớm, bạn có nguy cơ bị ngã và gặp biến chứng”, ông nói thêm.

Lời khuyến cáo này của WHO được đưa ra trong bối cảnh một vài nước đang có ý định nới lỏng các biện pháp phong tỏa hay giãn cách xã hội sau khi đạt được chút tiến bộ trong việc hạn chế sự lây lan của virus corona.

Nhận thấy tình hình dịch Covid-19 trong nước có dấu hiệu “hạ nhiệt”, một số quốc gia châu Âu bắt đầu cân nhắc nới lỏng các biện pháp phong tỏa và hạn chế vốn được triển khai nhằm làm giảm sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, chính phủ các nước châu Âu khẳng định sẽ nới lỏng các biện pháp một cách thận trọng.

Đan Mạch hôm nay thông báo sẽ ưu tiên mở cửa trở lại một số cơ sở giáo dục, trong khi CH Séc sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại.

Ngoài Đan Mạch và CH Séc, chính phủ một số nước châu Âu khác cũng bắt đầu chuẩn bị nới lỏng các biện pháp cách ly.

Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ và Phần Lan đã thành lập các ủy ban chuyên gia để nghiên cứu giảm dần các biện pháp cách ly và hạn chế nghiêm ngặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
WHO cảnh báo không nên nới lỏng các biện pháp phong tỏa và hạn chế quá sớm