Web 3.0 trở thành nền tảng tương lai của Internet?

Minh Anh| 01/12/2021 18:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cùng metaverse, Web 3.0 được kỳ vọng sẽ trở thành tương lai của công nghệ. Mục tiêu của nền tảng mới là giải quyết những hạn chế từ Web 2.0. Tuy nhiên, dù đã được phát triển nhiều năm, Web 3.0 vẫn chưa thực sự thành hình.

Ban đầu, Web 3.0 được ông Tim Berner-Lee, người phát minh World Wide Web gọi là Semantic Web. Hệ thống được tạo ra với mục đích trở thành một mạng Internet tự chủ, thông minh và cởi mở hơn. Trên Semantic Web, máy móc sẽ xử lý nội dung giống con người.

Theo Forbes, Semantic Web không thể trở thành hiện thực vì nhiều lý do. Trong đó, nguyên nhân chính đến từ việc công nghệ AI khó được áp dụng. Máy móc không thể phân biệt được Jarguar (báo đốm) và Jarguar (hãng oto) nếu không đặt đúng ngữ cảnh.

wwebb.jpg
Web 3.0 được kỳ vọng trở thành tương lai của Internet. Ảnh: Coinmarketcap.

Việc liên kết khái niệm với ngữ cảnh đặt từ ngữ quá khó khăn. IBM đã dành nhiều thời gian và tiền bạc để cải tiến công nghệ của siêu máy tính Watson nhưng bất thành.

Theo CoinMarketCap, định nghĩa Web 3.0 có thể được mở rộng thành một hệ thống, nơi dữ liệu được kết nối với nhau theo cách phi tập trung, không còn bị ràng buộc bởi các nền tảng lớn.

Sự phát triển của công nghệ blockchain và sổ cái lưu trữ tạo ra một môi trường minh bạch và an toàn hơn. Cơ sở hạ tầng trên nền tảng phi tập trung sẽ thay thế nhiều gã khổng lồ công nghệ như Google hay Facebook.

Từ 2005 đến nay, Internet phát triển nhanh với Web 2.0. Nền tảng tạo điều kiện cho người dùng tham gia vào việc tạo nội dung trên mạng xã hội, blog. Mô hình kinh doanh của Web 2.0 dựa vào thông tin người dùng để bán dữ liệu quảng cáo cho bên thứ 3.

Forbes cho rằng chính điều này khiến Internet trở thành kho dữ liệu khổng lồ, bị chi phối bởi các nền tảng tập trung như Google, Facebook, Amazon.

“Theo tôi, việc tập trung hóa, khai thác và sử dụng dữ liệu trong khi không có sự đồng ý của người dùng chính là bản chất của mô hình kinh doanh trên Web 2.0”, ông Charles Silver, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Permission.io cho biết.

Trong khi đó, ông Mat Dryhursrt, Giảng viên tại Đại học New York cho rằng một nhóm nhỏ các công ty đang nắm giữ Internet. Đồng thời, những người tham gia đóng góp vào nền tảng không được công nhận.

Nếu những mục tiêu của Web 3.0 trở thành sự thật, người dùng sẽ được sử dụng một mạng Internet công bằng hơn, mỗi cá nhân trở thành người có quyền với dữ liệu của bản thân.

Nhiều công ty lớn cũng đang tham gia vào sự phát triển của Web 3.0.

613250e6d1945.jpg
Theo lý thuyết, Web 3.0 sẽ giải quyết những vấn đề của nền tảng cũ. Ảnh: Getty.

Esther Crawford, Giám đốc dự án cấp cao của Twitter cho biết mạng xã hội này đang nghiên cứu cách để đưa các khái niệm của Web 3.0 vào nền tảng. “Trước đây, Web 3.0 chỉ là lý thuyết. Hiện tại, nó là động lực để xây dựng hệ thống”, bà Crawford nói.

Meta, tiền thân là Facebook cho biết ưu tiên của họ là xây dựng metaverse. Khả năng tương tác mạnh mẽ, sử dụng một tài khoản cho nhiều trang, dịch vụ một cách liền mạch là một trong các nguyên tắc được Meta nêu ra. Đó cũng là một phần của định nghĩa Web 3.0.

“Tôi nghĩ rằng nhiều tính năng từ Web 3.0 được thiết kế cho việc tương tác. Điều đó sẽ giúp giảm thiểu lỗ hổng giữa các ứng dụng, mang lại người dùng có trải nghiệm liền mạch hơn”, Mark Zuckerberg, CEO Meta trả lời trong một buổi phỏng vấn.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia cho rằng Web 3.0 chỉ là định nghĩa được vẽ ra của giới đầu tư tiền mã hóa, thiếu tính ứng dụng thực tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Web 3.0 trở thành nền tảng tương lai của Internet?