Vượt mặt các ngôi sao De Bruyne giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA

Minh Anh| 10/09/2020 06:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vượt qua đồng đội và các ngôi sao của Liverpool, tiền vệ Kevin De Bruyne được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn.

Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp PFA đã có cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất năm 2020. Trong danh sách đề cử của PFA chứng kiến sự chiếm ưu thế của các ngôi sao Manchester City và Liverpool - 2 đội bóng đã vô địch Ngoại hạng Anh trong 3 mùa gần nhất.

Vượt mặt các ngôi sao De Bruyne giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA

Danh sách các cầu thủ đề cử cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất năm 2020 đều là những ngôi sao lớn.

Danh sách đề cử gồm: Trent Alexander Arnold, Virgil van Dijk, Jordan Henderson, Sadio Mane (Liverpool), Raheem Sterling, Kevin de Bruyne (Manchester City). Trent Alexander Arnold còn góp mặt trong danh sách đề cử các cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, bên cạnh Marcus Rashford, Mason Greenwood, Tammy Abraham, Mason Mount và Buyako Saka.

Theo các chuyên gia, 2 ngôi sao Sadio Mane và Kevin de Bruyne là những người dẫn đầu danh sách đề cử hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Đây đều là những cầu thủ tấn công hàng đầu Ngoại hạng Anh, là trụ cột của đội bóng mà họ khoác áo, đồng thời để lại tầm ảnh hưởng lớn trên sân.

Vượt mặt các ngôi sao De Bruyne giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA

Kevin De Bruyne đã vượt qua đồng đội Raheem Sterling (Man City) và 4 cầu thủ Liverpool là Virgil van Dijk, Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold và Sadio Mane, để giành giải thưởng cá nhân cao quý này.

Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm do PFA bình chọn thường được trao vào tháng 4 hàng năm, nhưng năm nay do dịch Covid-19 nên thời gian để công bố người thắng cuộc bị lùi lại vào tháng 9 năm nay.

Theo đó, Kevin De Bruyne đã vượt qua đồng đội Raheem Sterling (Man City) và 4 cầu thủ Liverpool là Virgil van Dijk, Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold và Sadio Mane, để giành giải thưởng cá nhân cao quý này.

Vượt mặt các ngôi sao De Bruyne giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA

Đây là kết quả rất xứng đáng khi Kevin De Bruyne đã có 13 bàn thắng cùng 20 pha kiến tạo ở mùa giải vừa qua.

Tiền vệ 29 tuổi đã bỏ lỡ gần như toàn bộ mùa giải 2018-2019 vì chấn thương nhưng đã trở lại mạnh mẽ với 13 bàn thắng cùng 20 pha kiến tạo ở mùa giải vừa qua. Trước đó, ngôi sao tài hoa của đội bóng nửa xanh thành Manchester cũng đã được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2019-2020.

"Thật kỳ lạ tôi là cầu thủ đầu tiên của Man City giành giải thưởng của PFA, trong khi trước đây đội bóng luôn sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp", Kevin nói và cho biết thêm rằng đó là vinh dự lớn với cá nhân anh.

Vượt mặt các ngôi sao De Bruyne giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA

De Bruyne còn được xứng danh vua kiến tạo Ngoại hạng Anh

Người được vinh danh được vinh danh Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA gọi tên hậu vệ 21 tuổi Trent Alexander-Arnold. Sau khi ghi 4 bàn thắng và có 13 đường kiến tạo, qua đó giúp Liverpool đăng quang giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Để có được danh hiệu, tuyển thủ Anh đã vượt qua nhiều đối thủ xuất sắc khác, bao gồm Tammy Abraham, Mason Mount, Marcus Rashford, Mason Greenwood và Bukayo Saka. Alexander-Arnold trở thành ngôi sao đầu tiên của Liverpool được trao danh hiệu này kể từ sau khi Steven Gerrard giành chiến thắng vào năm 2001.

Vượt mặt các ngôi sao De Bruyne giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA

Hậu vệ 21 tuổi Trent Alexander-Arnold được vinh danh Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vượt mặt các ngôi sao De Bruyne giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA