Với tinh thần chủ động, kiên quyết và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 3 đã triển khai hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn trên biển.
Ngày 18/3, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; mua bán người; buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đảng ủy, BTL Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng, trúng diễn biến trên biển. Trên cơ sở đó, các lực lượng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát được duy trì chặt chẽ, liên tục trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Nhờ đó, nhiều hành vi vi phạm pháp luật đã được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên biển trong dịp Tết, thời điểm các loại tội phạm có xu hướng gia tăng hoạt động.

Trong đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 đã kiểm tra 50 lượt tàu, xử phạt vi phạm hành chính 50 phương tiện với tổng số tiền hơn 196 triệu đồng. Đặc biệt, đơn vị đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 10 vụ với 9 phương tiện vi phạm liên quan đến vận chuyển, mua bán hàng hóa trái phép, hàng nhập lậu và khoáng sản không rõ nguồn gốc.
Các vụ việc đều được xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật. Đến nay, đã giải quyết dứt điểm 8 vụ với 8 phương tiện; xử phạt vi phạm hành chính 870 triệu đồng; đồng thời tịch thu, bán phát mại hàng hóa sung công quỹ Nhà nước với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng.

Theo đánh giá, những kết quả đạt được không chỉ thể hiện hiệu quả trong công tác đấu tranh mà còn mang ý nghĩa răn đe, phòng ngừa chung, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trên các vùng biển trọng điểm.
Song song với nhiệm vụ đấu tranh, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Trọng tâm là tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) – vấn đề đang được quốc tế đặc biệt quan tâm.
Trong đợt cao điểm, lực lượng đã tổ chức tuyên truyền cho 2.373 lượt tàu với 9.392 lượt thuyền viên, ngư dân; phát 1.612 tờ rơi và trao tặng 640 lá cờ Tổ quốc. Những lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền mà còn tiếp thêm niềm tin, ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân khi vươn khơi bám biển.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Hiếu biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng nắm tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên biển.
.jpeg)
Những kết quả từ đợt cao điểm không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên biển dịp Tết mà còn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát biển trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên trên các vùng biển của Tổ quốc.