Sáng 6/9/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
Dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo một số địa phương; Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào); đại biểu Cụm thi đua số 5, Công an tỉnh Phú Thọ, Hội Cựu Công an nhân dân; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao cùng đại diện lực lượng vũ trang trên địa bàn.
Mở đầu buổi lễ là chương trình sử thi nghệ thuật “Công an Thanh Hóa – Một trang sử anh hùng”, tái hiện chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì bình yên của Nhân dân.
Tiếp đó, các đại biểu cùng theo dõi bộ phim tài liệu “Bản hùng ca trong khói lửa kháng chiến của Công an tỉnh Thanh Hóa”, qua đó nhìn lại những dấu mốc lịch sử và chiến công tiêu biểu của lực lượng Công an xứ Thanh trong các cuộc kháng chiến.
Công an tỉnh Thanh Hóa ra đời ngày 21/8/1945, tiền thân là lực lượng Cảnh sát Xung phong. Ngày 18/4/1946, Ty Công an Thanh Hóa chính thức được thành lập. Trong những năm tháng kháng chiến, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ căn cứ kháng chiến Thanh - Nghệ - Tĩnh.

Một trong những chiến công tiêu biểu là phối hợp đánh chìm Thông báo hạm Amiôđanhvin trên vùng biển Sầm Sơn năm 1950, góp phần đập tan âm mưu đánh chiếm vùng tự do của thực dân Pháp. Chiến công này gắn liền với sự hy sinh anh dũng của nữ điệp báo Nguyễn Thị Lợi, người sau này được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Bước vào giai đoạn chống Mỹ, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục lập nhiều chiến công quan trọng. Đầu năm 1955, lực lượng đã nhanh chóng đập tan vụ bạo loạn Ba Làng, bắt giữ 451 đối tượng phản động, giải cứu an toàn cán bộ, làm thất bại âm mưu cưỡng ép giáo dân di cư vào Nam.
Tại tuyến biên giới và các địa bàn miền núi, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đấu tranh, triệt phá các toán phỉ, xóa bỏ âm mưu “xưng vua” ở Pù Nhi, triệt phá tổ chức phản động do Lường Mạnh Huân cầm đầu và tổ chức “Hội Tràng hạt Mân Côi”. Các chuyên án phản gián TB2, TL99 được xác lập, góp phần bảo vệ an toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào.
Sát cánh cùng quân và dân trong “tọa độ lửa” Thanh Hóa
Khi đế quốc Mỹ mở chiến dịch “Sấm Rền” đánh phá miền Bắc, Thanh Hóa trở thành một trong những địa bàn trọng điểm với nhiều “tọa độ lửa” như Hàm Rồng, Nam Ngạn, Phà Ghép, Đò Lèn, Đồi Nhơm...

Trong những năm tháng khốc liệt ấy, lực lượng Công an Thanh Hóa cùng quân và dân trong tỉnh ngày đêm bám trụ, chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Đặc biệt, trong hai ngày 3 và 4/4/1965, Công an Thanh Hóa đã sát cánh cùng quân và dân trong tỉnh bắn rơi 47 máy bay Mỹ.
Không chỉ trực tiếp tham gia chiến đấu, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa còn đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng bảo đảm giao thông, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ kho tàng, hàng hóa và các mục tiêu trọng yếu.
Lực lượng Cảnh sát giao thông đã bám tuyến, huy động hàng chục nghìn lượt người và vật liệu sửa chữa 370 km đường, bảo đảm vận chuyển an toàn hơn 68 triệu tấn hàng hóa, vũ khí chi viện cho tiền tuyến.
Lực lượng Phòng cháy, chữa cháy tham gia 123 trận chữa cháy dưới mưa bom, bão đạn; cứu 3.361 tấn xăng dầu, 8.253 tấn lương thực, 12 quả tên lửa và 83 xe cơ giới; bảo vệ an toàn khu lắp ráp tên lửa Đồi Nhơm, kho xăng Ba Khe cùng nhiều mục tiêu quan trọng khác.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tuyển chọn hơn 600 cán bộ, chiến sĩ ưu tú chi viện cho các chiến trường B, C, K và thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Có 85 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hàng chục đồng chí mang thương tật suốt đời.
Ghi nhận những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 9/7/2026, Chủ tịch nước ký Quyết định số 1128/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Thanh Hóa. Đây là lần thứ 2 Công an tỉnh Thanh Hóa được phong tặng danh hiệu cao quý này.
Tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Thanh Hóa. Trao tặng Công an tỉnh Thanh Hóa bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tại sân vận động tỉnh năm 1961.
Phát huy truyền thống Anh hùng trong thời kỳ mới
Phát huy truyền thống vẻ vang, những năm qua, Công an tỉnh Thanh Hóa không ngừng đổi mới tư duy, phương thức hoạt động với phương châm “chủ động tham mưu, kiến tạo phát triển”.
Lực lượng đã chủ động nhận diện những yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự; kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững môi trường an toàn, ổn định để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.
Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai đồng bộ các giải pháp, kết hợp phòng ngừa xã hội với chủ động tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung nhận diện và xử lý từ sớm những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay tại cơ sở.
Với tinh thần quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lực lượng đã đấu tranh, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm quy mô lớn, góp phần kéo giảm tội phạm trong nhiều năm liên tiếp.
Trong tiến trình chuyển đổi số, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn phục vụ công tác; đi đầu trong triển khai Nghị quyết số 57 và Đề án 06 với nhiều cách làm sáng tạo. Đặc biệt, trong chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.