Quốc phòng - An ninh

Vùng Cảnh sát biển 1: Vững vàng giữ bình yên biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc

Vũ Ba - Lam Giang (VCSB1) 11/09/2026 14:26

Trải qua 28 năm xây dựng và trưởng thành, với tinh thần tự lực tự c­ường, đoàn kết sáng tạo, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 đã vượt qua nhiều khó khăn, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ bình yên trên vùng biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc.

Sau khi Cục Cảnh sát biển được thành lập (ngày 28/8/1998), ngày 14/9/1998, Tư lệnh Hải quân ký Quyết định số 3560/QĐ-TL thành lập Vùng Cảnh sát biển 1 đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp của Vùng 1 Hải quân, sự chỉ đạo nghiệp vụ của Cục Cảnh sát biển, với nhiệm vụ là quản lý, duy trì thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển trải rộng từ cửa sông Bắc Luân (Quảng Ninh) đến Mũi Độc (tỉnh Quảng Bình, nay là Quảng Trị).

Quản lý và hoạt động trên vùng biển rộng lớn, tương đối nhạy cảm về mọi mặt, tàu thuyền nước ngoài hoạt động trái phép, vi phạm chủ quyền vùng biển của ta và tình hình vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, phức tạp. Do vậy, với chức năng là lực lượng nòng cốt trong duy trì thực thi pháp luật trên biển, công tác nghiệp vụ và pháp luật của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 không ngừng được tăng cường, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp tuyên truyền IUU cho ngư dân tại đặc khu Bạch Long Vĩ - Hải Phòng
Vùng Cảnh sát biển 1 vững vàng giữ bình yên biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc (ảnh: BTL Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp tuyên truyền IUU cho ngư dân tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng).

Trải qua 28 năm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cùng với các lực lượng khác sẵn sằng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và giữ nghiêm pháp luật trên vùng biển được phân công.

Các đơn vị của Vùng đã triển khai tốt hàng ngàn chuyến tàu, xuồng rời bến thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; kiểm tra 10.312 lượt tàu, thuyền có dấu hiệu vi phạm, xử phạt 6.400 lượt tàu và thu nộp ngân sách trên 22 tỷ đồng từ xử phạt vi phạm.

Bên cạnh đó, các đơn vị của Vùng đã phát hiện, bắt giữ 261 lượt tàu thuyền mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển, tịch thu trên 10.000 tấn quặng, 300.000 lít dầu DO, trên 120.000 tấn than và nhiều tang vật khác; phối hợp với các cơ quan chức năng bán tài sản bị tịch thu sung quỹ Nhà nước trên 150 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố nhiều vụ án hình sự về vận chuyển trái phép vật liệu nổ, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Song song với công tác tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, công tác sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn luôn được BTL Vùng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo và thực hiện khẩn trương, kịp thời.

Trong 28 năm qua, BTL Vùng đã điều động 95 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu được 288 người cùng 35 tàu, thuyền của người dân. Điển hình là trong cơn bão số 3 (bão YAGI), cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng đã không quản ngại hiểm nguy cứu được 43 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Quảng Ninh. Gần đây nhất, BTL Vùng đã tích cực phối hợp với các lực lượng có mặt tại hiện trường cứu được 10 người sống sót và vớt được 35 thi thể trong vụ lật tàu du lịch ngày 19/7/2025 trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)…

Những hành động, việc làm trên đã để lại hình ảnh đẹp, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao, góp phần làm lan tỏa danh xưng cao quý “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam”.

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tích cực tìm kiếm các nạn nhân trên thực địa trong cơn bão Yagi năm 2024
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tích cực tìm kiếm các nạn nhân trên thực địa trong cơn bão Yagi năm 2024.
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 huấn luyện trên biển- ảnh Lam Giang
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 huấn luyện trên biển.

Xác định công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển vững chắc, trong 28 năm qua BTL Vùng luôn đẩy mạnh triển khai các chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”... Đơn vị đã tổ chức hàng trăm đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về biển, đảo cho hàng vạn ngư dân và học sinh; tặng cờ Tổ quốc, áo phao, tủ thuốc và các phần quà tới hàng nghìn gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BTL Vùng đã huy động hàng nghìn ngày công cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp đỡ nhân dân trên các địa bàn đơn vị đóng quân xây dựng nông thôn mới; phòng, chống, khắc phục thiên tai... Những hoạt động thiết thực, hiệu quả đó đã góp phần xây dựng và thắt chặt tình đoàn kết quân dân, giúp bà con yên tâm vươn khơi bám biển, cùng với các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong công tác đối ngoại Cảnh sát biển, BTL Vùng đã chủ động triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước; sự chỉ đạo sát sao của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển Việt Nam.

Chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, đơn vị đã phối hợp tổ chức thành công 19 chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc và 11 chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ đạt kết tốt.

Đơn vị cũng tăng cường hợp tác, giao lưu, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tin cậy với lực lượng thực thi trên biển các nước; thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với lực lượng thực thi pháp luật các nước… Qua đó, đơn vị góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

Trung tướng Bùi Quốc Oai trao tặng danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” của Bộ Quốc phòng cho Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy cảnh sát biển Việt Nam trao tặng danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu” của Bộ Quốc phòng cho BTL Vùng Cảnh sát biển 1.

Những kết quả trên của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã từng bước góp phần khẳng định vị thế của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước trong bảo vệ pháp luật trên biển, tạo niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và bảo vệ, giúp đỡ bà con nhân dân làm ăn, sinh sống hợp pháp trên biển.

Trải qua 28 năm xây dựng và trưởng thành, d­ưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, t­rực tiếp là Đảng uỷ, Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam; với tinh thần tự lực tự c­ường, đoàn kết sáng tạo, khắc phục khó khăn; BTL Vùng Cảnh sát biển 1 vinh dự 2 lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vào các năm 2018 và 2024; Thủ tướng Chính phủ 3 lần tặng Bằng khen; 3 lần được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua quyết thắng” toàn quân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Vùng Cảnh sát biển 1: Vững vàng giữ bình yên biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc