Hướng tới Hội thi tàu tốt - Hội thao huấn luyện tàu Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đang đồng loạt triển khai công tác bảo quản, bảo dưỡng tàu, vũ khí, trang bị kỹ thuật và tăng cường huấn luyện.
Đồng lòng “khoác áo mới” cho những con tàu
Dù thời tiết nắng nóng, mưa dông thất thường, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vẫn bám sát tiến độ, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nội dung chuẩn bị.
Tại các cầu cảng của đơn vị ở khu vực Hải Phòng và Hà Tĩnh, không khí chuẩn bị cho hội thi, hội thao đang diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Cán bộ, chiến sĩ tập trung bảo quản, sơn sửa mặt boong, thân tàu; bảo dưỡng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật; vệ sinh khoang máy sạch sẽ, chính quy, đưa các con tàu về trạng thái tốt nhất trước ngày bước vào hội thi, hội thao.
Theo Đại tá Lê Thanh Hải, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Hội thi tàu tốt - Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam dự kiến diễn ra từ tuần 2 đến tuần 4 tháng 10 năm 2026.
Tham gia hội thi lần này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cử 4 tàu tiêu biểu được lựa chọn qua vòng thi cấp Vùng gồm: tàu CSB 2005 (Hải đội 111, Hải đoàn 11), tàu CSB 2007 (Hải đội 112, Hải đoàn 11) cùng biên đội tàu CSB 3005 và CSB 3006 thuộc Hải đội 102.


Đứng chân tại dải đất miền Trung đầy nắng gió, biên đội tàu CSB 3005 và CSB 3006 (Hải đội 102) đã chủ động thích ứng với diễn biến thời tiết khắc nghiệt để bảo đảm tiến độ.
Theo Trung tá Nguyễn Doãn Hoàn, việc sơn sửa vỏ tàu, vệ sinh hệ thống radar, khí tài điện tử hay bảo dưỡng hệ thống động lực đòi hỏi bề mặt phải khô ráo và nhiệt độ ổn định. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Hải đội đã chỉ đạo các tàu chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch công tác trong ngày.
Từ đó, các tàu tranh thủ thời gian sáng sớm và chiều muộn để tổ chức sơn sửa, bảo quản những hạng mục lộ thiên trên boong và thượng tầng kiến trúc. Khi trời mưa dông, cán bộ, chiến sĩ chuyển sang lau chùi, sơn sửa phía trong hành lang, bảo dưỡng hệ thống máy chính, máy phụ, hệ thống truyền động và vũ khí trong thân tàu.
Sau hàng trăm ngày công được huy động, diện mạo các tàu tham gia hội thi, hội thao đã có nhiều chuyển biến. Các bề mặt được chỉnh trang, vũ khí và trang bị kỹ thuật được bảo quản gọn gàng, hệ thống bảng biển chính quy được củng cố, lắp đặt đồng bộ theo quy định.

Nâng cao trình độ, làm chủ vũ khí trang bị
Song song với công tác kỹ thuật, việc nâng cao trình độ chuyên môn cho bộ đội được đặc biệt chú trọng. Thượng tá Lê Quang Hưng, Phó Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 1 nhấn mạnh, hội thi, hội thao không chỉ chấm điểm “tàu tốt” mà còn là thước đo toàn diện để kiểm tra trình độ “người giỏi”.
Trên cầu cảng hay tại bể bơi của các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ tích cực luyện tập các nội dung phục vụ hội thao như điều lệnh, bơi. Những khẩu lệnh vang lên rõ ràng, dứt khoát; từng động tác điều lệnh thể hiện tính kỷ luật, sự thống nhất và tác phong nhanh nhẹn của người lính biển. Trên đường bơi, từng sải tay cũng cho thấy tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ.
Thiếu tá Đinh Văn Thành, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên tàu CSB 2007 chia sẻ, cấp ủy, chỉ huy tàu đã tổ chức ôn luyện chặt chẽ hệ thống lý thuyết về tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và pháp luật; yêu cầu từng cá nhân nắm chắc tính năng kỹ - chiến thuật của vũ khí trang bị thuộc ngành mình phụ trách.
Bên cạnh đó, toàn tàu tích cực luyện tập, thao tác thuần thục các bảng bố trí hành động; xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống đột xuất theo yêu cầu của chỉ huy như cháy nổ, thủng vỏ tàu, cứu hộ, cứu nạn trên biển…

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đang nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung chuẩn bị, hướng tới đạt kết quả cao tại hội thi, hội thao.